Thế giới
16/12/2023 11:20Nữ quan giỏi tiếng Anh và am hiểu về phương Tây của Từ Hy Thái Hậu là ai?
Vào những năm cuối đời, Từ Hi Thái hậu thường xuyên tiếp kiến đặc phái viên các nước và phu nhân của họ. Vì vậy, bà cần tìm hiểu nhiều hơn về tình hình thời sự, văn hóa các quốc gia cũng như cần một phiên dịch viên giúp bà dễ dàng giao tiếp với những vị khách ngoại quốc.
Dụ Canh, một vị quan ngoại giao thời cuối nhà Thanh có 2 cô con gái Đức Linh và Dung Linh. Từ nhỏ, Đức Linh và Dung Linh đã sống ở nước ngoài, chính vì vậy họ đã sớm tiếp nhận nền giáo dục tiên tiến của phương Tây, họ mang tư tưởng tự lập và đa tài đa nghệ.
Khi 17 tuổi, Đức Linh cùng bố mẹ và em về nước. Biết hai chị em am hiểu ngoại ngữ và lễ tiết phương Tây, Từ Hy thái hậu hạ chỉ đưa Đức Linh và Dung Linh vào cung, nằm trong Bát đại nữ quan (8 nữ quan) hầu hạ bên thái hậu.
Yêu quý tài năng của hai chị em Đức Linh và Dung Linh, Từ Hy Thái hậu đã ban cho họ những đãi ngộ đặc biệt ngay từ ban đầu, cho phép họ không cần phải mặc kỳ trang theo quy định của Thanh triều. Tuy vậy, Đức Linh và Dung Linh vẫn tuân thủ quy định trong Tử Cấm Thành và tự giác khoác lên mình bộ trang phục của dân tộc.

Tháng 3/1905, Đức Linh rời cung. Hai năm sau, bà kết hôn với phó đại diện lãnh sự quán Mỹ tại Thượng Hải rồi sang Mỹ sinh sống. Sau đó, bà viết lại những kỷ niệm trong thời gian ở Tử Cấm Thành dưới hồi ký có tên "Thanh Cung Nhị Niên ký", hay còn gọi là "Hai năm bên Từ Hy Thái hậu", giúp hậu thế hiểu biết rõ ràng về cuộc sống trong Tử Cấm Thành ra sao, về Từ Hy Thái hậu như thế nào.

Sau khi Từ Hy thái hậu qua đời năm 1908, vì nhiều báo và tạp chí đưa tin sai lệch về Từ Hy thái hậu, nên bà xuất bản cuốn "Lão phật gia" xuất bản năm 1911, trở thành tài liệu quý cho các nhà nghiên cứu lịch sử.
Năm 1930, khi Đức Linh 44 tuổi, Đức Linh diện trang phục người Mãn, quay video giới thiệu Trung Quốc bằng tiếng Anh. Bà nói rằng xã hội đương thời đang trải qua nhưng biến động chưa từng có. Bà hy vọng các quốc gia tăng cường hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, vì một thế giới hòa bình.

Đức Linh giới thiệu tới người Mỹ những đặc sắc trong văn hóa dân tộc Trung Hoa, với hy vọng thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Bà hiểu rằng Trung Quốc và Mỹ có nhiều khác biệt lớn, nhưng người Trung Quốc sẵn sàng học tập và tôn trọng những điểm khác biệt đó.
Đức Linh từng giảng dạy tiếng Trung ở Đại học California, Berkeley. Năm 1944, bà qua đời vì tai nạn giao thông.
(Tổng hợp)
Minh Ngọc (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Bàng hoàng: Huyền thoại nhảy dù thế giới lao thẳng xuống mặt đất, rơi vào bể bơi tử nạn (18/07)
-
Thủ tướng: Chủ tịch tỉnh, thành kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng 'cò làm giấy tờ' (18/07)
-
Thông tin mới vụ Chủ tịch Công ty cổ phần nước GMT lừa đảo chiếm đoạt tài sản (18/07)
-
Đột quỵ "rất sợ" bài tập này: Cực dễ thực hiện, chỉ 10 phút/ngày cũng đem lại hiệu quả bất ngờ (18/07)
-
Ngoại tình với nhân viên bị bắt tại trận, CEO công ty tỷ đô gửi tâm thư (18/07)
-
Mắng chửi, đòi thu tiền đỗ xe tại vỉa hè nhà tang lễ ở Hà Nội, người phụ nữ lập tức "lên phường" nộp phạt (18/07)
-
Cầu thủ U23 Việt Nam hứa mang Cúp vô địch Đông Nam Á về nước (18/07)
-
Dự báo điểm chuẩn chi tiết từng ngành vào Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025 (18/07)
-
Công bố trọng tội hiếp dâm khiến Ngô Diệc Phàm vào "nhà đá" 13 năm và bị trục xuất khỏi Trung Quốc (18/07)
-
Tổn thất của Nga và Ukraine sau hơn 3 năm xung đột (18/07)
Bài đọc nhiều




