-
Con rể cũ muốn tái hôn, bố mẹ vợ ban đầu ủng hộ nhưng lặng người khi biết cô dâu là ai -
Vụ 5 học sinh đuối nước thương tâm ở Phú Thọ: Nhóm trẻ tắm sông, di chuyển ra giữa dòng rồi gặp nạn -
Bộ Quốc phòng chuẩn bị tiếp nhận Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình -
Quảng Ninh ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng vì mưa lớn kỷ lục -
Lộ diện người phụ nữ chửi bới, đánh tài xế ô tô lớn tuổi ở Hà Nội, công an tuyên bố sẽ xử nghiêm -
Cơn sốt "săn" váy cưới Việt của các cô dâu phương Tây -
Ô tô bay nóc, biến dạng sau tai nạn trên cao tốc Móng Cái - Hạ Long -
Nhiều thủ tục đăng kiểm được bãi bỏ, doanh nghiệp nhập khẩu xe giảm gánh nặng -
Nguyên nhân mâu thuẫn vụ nữ sinh lớp 6 ở Đắk Lắk bị nhóm bạn đánh hội đồng, tình hình hiện tại đáng lo -
Nhân chứng kể lại diễn biến hỗn loạn vụ 2 cô gái bị hành hung ở Xuân Đỉnh, người dân mở cửa cho trốn nhờ
Thế giới
29/07/2022 16:14Nữ sinh bị kỷ luật vì chụp ảnh selfie trong trường
Xinyuan Video đưa tin, một học sinh không được tiết lộ danh tính đến từ thành phố Bàn Cẩm ở tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc đã bị trường trung học trừng phạt vì vi phạm lệnh cấm sử dụng ứng dụng mạng xã hội WeChat.
Vào hôm 25/7, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, nữ sinh này cùng các bạn sau khi đi chơi đã đăng một bức ảnh selfie lên WeChat Moments. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, cô thấy mình có một tin nhắn nhóm WeChat từ giáo viên của mình.
“Hôm qua có hai học sinh đăng bài trên WeChat Moments, và nhiều sinh viên khác đã tương tác với họ. Vì điều này đã vi phạm nghiêm trọng nội quy của trường trong việc cấm sử dụng WeChat, một thông báo sẽ được gửi đến những học sinh này và sẽ đưa ra hình phạt khi học kỳ học trở lại, ”thông báo viết.
Trong cuộc phỏng vấn với Xinyuan Video, nữ sinh cho biết thêm trong tin nhắn, cô giáo cũng nhắc nhở học sinh không được đăng bài lên WeChat kể cả trong giai đoạn đang nghỉ hè, và điện thoại di động chỉ được dùng để phục vụ việc học.
Học sinh này cho biết trước đây cũng đã từng có nhiều học sinh đăng bài trên WeChat và bị giáo viên phát hiện nhưng chưa một ai bị phạt. Nữ sinh cho rằng quy định của nhà trường đã thay đổi sau khi một giáo viên chủ nhiệm mới với phong cách giảng dạy nghiêm khắc hơn vừa được chuyển đến.
“Sau khi kiểm tra các quy định của trường, em mới phát hiện ra rằng việc lướt mạng đã bị cấm. Tuy nhiên vì không có ai đề cập điều này với em trước đây nên em không hề biết ”, nữ sinh nói thêm.
Được biết nhà trường đã thực hiện các quy định nghiêm khắc về thời gian và phương pháp truy cập internet của học sinh cả ở trường và ở nhà. Những quy định này bao gồm lệnh cấm điện thoại thông minh, theo dõi và giám sát chặt chẽ hoạt động trực tuyến của học sinh và yêu cầu học sinh nộp hồ sơ về việc sử dụng điện thoại gồm cả các cuộc gọi của mình cho giáo viên chủ nhiệm vào mỗi tháng.
Bất kỳ học sinh nào vi phạm các quy tắc lần đầu tiên sẽ bị hạ điểm, đình chỉ học ba ngày và tịch thu điện thoại. Người phạm tội lần thứ hai sẽ bị bắt ở lại trường học và thêm hai ngày đình chỉ, trong khi lần thứ ba sẽ bị đuổi học.
Phòng giáo dục địa phương cho biết nhà trường đã không làm gì sai vì họ đang cố gắng khuyến khích học sinh dành nhiều thời gian hơn cho việc học.
Tuy nhiên, sau khi câu chuyện của nữ sinh được đưa tin đã đã gây ra phản ứng dữ dội. Một người dùng Weibo cho biết: “Nhà trường đang buộc các học sinh phải tránh xa internet? Có phải là năm 2022 không? ”
“Để nâng cao chất lượng giảng dạy tại trường, tôi đề nghị áp dụng các quy tắc cho tất cả mọi người kể cả giáo viên,” một người bình luận khác viết.
Một luật sư được Jiupai News phỏng vấn về vụ việc cho biết theo Luật Giáo dục, tất cả các trường học đều được phép ra nội quy đối với học sinh khi ở trường. Tuy nhiên, trong trường hợp này, nhà trường đã không hành động hợp lý và không có quyền yêu cầu học sinh ngừng sử dụng Internet bên ngoài trường học.
Bình Minh (Nguoiduatin.vn)
- Hơn 10.000 con cá tầm bị nước lũ cuốn trôi, người dân vùng cao Quảng Ninh kêu gọi "giải cứu" (21:53)
- Antonio Conte chấp nhận bỏ khoản tiền lớn để rời Napoli (21:37)
- Vụ 2 cô gái trẻ bị đuổi đánh giữa đêm: Tạm giữ người bạn trai của nạn nhân (21:21)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà ở trở thành công cụ đầu cơ (59 phút trước)
- Người đàn ông đánh, đấm dã man bé trai 11 tuổi vì nghi lấy diều của con (1 giờ trước)
- Đội hình Bồ Đào Nha dự World Cup 2026: Cristiano Ronaldo lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu (1 giờ trước)
- Thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi và miễn phí khám sàng lọc thai nhi (2 giờ trước)
- Tiktoker 9 triệu fan bị bóc phốt tại Việt Nam: Tặng iPhone 17 rồi âm thầm đòi lại khi tắt máy quay (2 giờ trước)
- Hà Nội: Chi tối đa 15 triệu đồng/tháng hỗ trợ hộ dân diện giải tỏa thuê nhà tạm cư (3 giờ trước)
- Đại sứ quán Anh gửi thư cảm ơn lực lượng chức năng Việt Nam vì triệt phá "Xôi Lạc TV" (3 giờ trước)