Thế giới

Nữ sinh lớp 10 chuyển dạ sinh con trong lúc làm bài thi cuối kỳ

Nữ sinh lớp 10 ở Indonesia sinh con trong kì thi, khiến giáo viên và cán bộ coi thi bị sốc.

Nữ sinh lớp 10 chuyển dạ sinh con trong lúc làm bài thi cuối kỳ
Trường SMA Negeri 1, nơi vụ việc xảy ra (Ảnh:

Trang tin Indonesia Detikjatim hôm 02/12 đưa tin vụ việc diễn ra tại buổi thi cuối kỳ ở trường trung học SMA Negeri 1, tỉnh Sampang, đảo Madura (Indonesia).

Muhammad Nurchalid, giáo viên phụ trách coi thi, cho biết ông nghe thấy nhiều tiếng ồn. "Tôi cảnh cáo học sinh giữ trật tự, nhưng tiếng ồn vẫn tiếp diễn, và sau đó là tiếng trẻ sơ sinh khóc".

Khi tới kiểm tra, Nurchalid cho biết ông nhìn thấy "một sinh viên chảy nhiều máu, với một đứa trẻ sơ sinh bên cạnh". Ngay lập tức, Nurchalid tìm một cô giáo nhờ giúp đỡ và báo cáo vụ việc với nhà trường. Nữ sinh được đưa tới trung tâm y tế cộng đồng để điều trị.

Do quá trình sinh nở của nữ sinh gặp vấn đề và sức khỏe của nữ sinh không ổn định, em đã được chuyển tới Bệnh viện Mohammad Zyn ở khu vực Sampang, ông Nurchalid cho biết thêm.

Giáo viên và gia đình nữ sinh thừa nhận họ bị sốc vì vụ việc, do nữ sinh không có biểu hiện mang thai. Học sinh lớp 10 ở Indonesia thường khoảng 16 tuổi.

Nhà trường thừa nhận không nhắm được thông tin về việc nữ sinh có thai, do bản thân em thừa cân.

Ông Sukardi, hiệu trưởng nhà trường hôm 02/12 dẫn lời bà đỡ cho biết nữ sinh trải qua quá trình mang thai bình thường kéo dài 9 tháng, và trẻ sơ sinh là một bé gái nặng 3,2kg.

Sau khi sinh, nữ sinh được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt do lên cơn co giật vì chảy nhiều máu, nhưng tình trạng đã tiến triển tích cực.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nu-sinh-lop-10-chuyen-da-sinh-con-trong-luc-lam-bai-thi-cuoi-ky-d197781.html