Dư luận Hàn Quốc đang vô cùng chấn động trước bi kịch thương tâm của một nữ sinh trung học phổ thông 18 tuổi, người đã tử vong sau khi hình ảnh cô lấy trộm kem tại một cửa hàng tự phục vụ bị lan truyền rộng rãi. Vụ việc đã gây ra một cuộc tranh luận gay gắt về ranh giới giữa việc bảo vệ tài sản và trách nhiệm sử dụng hình ảnh từ camera an ninh.
06-1765012636-nu-sinh-tu-van-sau-khi-bi-phat-tan-hinh-anh-an-trom-kem-gay-bao-du-luan.jpg
Nạn nhân, được xác định họ Lee, đã được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở Hongseong vào ngày 23/9. Ảnh minh họa: Getty Images

Trước đó vài ngày, chủ cửa hàng tự phục vụ đã gửi hình ảnh Lee lấy trộm hàng hóa đến một phòng học thêm. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng học sinh tại địa phương và cuối cùng đến tay cả Lee cùng gia đình em.

Gia đình cho biết Lee rơi vào trạng thái lo lắng và suy sụp nghiêm trọng. Trong tin nhắn cuối cùng gửi cho bạn bè, nữ sinh viết: “Giờ tớ phải làm sao… tớ đang run. Làm sao tớ dám xuất hiện ở huyện Hongseong nữa? Tớ phải đối mặt với những lời đồn kiểu gì đây?”.

Anh trai của Lee kể lại rằng tối hôm trước khi xảy ra bi kịch, em gái anh đã tâm sự rằng em không biết phải tiếp tục sống như thế nào. Mẹ của Lee dự định gặp chủ cửa hàng để tìm cách giải quyết vụ việc, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Nữ sinh đã quyết định tự tử vào sáng hôm sau.

Tranh Cãi Pháp Lý Về Quyền Riêng Tư

Cha của Lee đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát, cáo buộc chủ cửa hàng đã vi phạm Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân và Luật Sử dụng Mạng Thông tin và Truyền thông. Người quản lý phòng học thêm, người trực tiếp chia sẻ hình ảnh ban đầu, cũng bị cáo buộc vi phạm các luật thông tin tương tự.

Cha nạn nhân cho biết con gái ông đã suy sụp vì nỗi sợ hãi và tuyệt vọng khi trở thành mục tiêu của sự nhục mạ và chế giễu vì những hình ảnh từ camera an ninh bị phát tán trái phép.

Mặc dù việc các cửa hàng, đặc biệt là cửa hàng tự phục vụ không có người bán, công khai hình ảnh người trộm vặt đã trở nên phổ biến như một biện pháp răn đe, nhiều ý kiến lại cho rằng trẻ vị thành niên có hành vi trộm cắp cần được xử lý theo đúng quy định pháp luật thay vì bị bêu riếu công khai.

Các chuyên gia cảnh báo rằng việc lan truyền hình ảnh như vậy có thể gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho nạn nhân, bất kể hành vi vi phạm của họ. Trong khi một số chủ cửa hàng biện minh rằng việc công khai là cần thiết để chống lại sự tổn thất do trộm cắp kéo dài đe dọa sinh kế, pháp luật Hàn Quốc vẫn nghiêm cấm công bố hình ảnh nhận diện người bị nghi trộm, bất kể lý do.

Hiện tại, cảnh sát đang tiến hành điều tra quá trình rò rỉ hình ảnh cũng như làm rõ các cáo buộc từ phía gia đình nạn nhân.

QT (SHTT)