Thế giới

Nữ thực tập sinh người Việt bị bắt ở Nhật Bản vì vứt bỏ xác thai nhi

Một thực tập sinh kỹ thuật người Việt Nam cư trú tại Higashihiroshima đã bị bắt vào ngày 20/4 vì tình nghi bỏ rơi xác đứa con trai mới sinh của cô ở một bãi đất trống, tờ Mainichi đưa tin.

Nữ thực tập sinh người Việt bị bắt ở Nhật Bản vì vứt bỏ xác thai nhi
Khoảng đất trống nơi người dân phát hiện thấy xác một đứa trẻ sơ sinh ở Higashihiroshima, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản. Ảnh: Mainichi.

Theo sở cảnh sát Higashihiroshima cho biết, người phụ nữ 19 tuổi đã thừa nhận mọi cáo buộc và nói với cảnh sát rằng tất cả đều là sự thật. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Cũng theo từ Mainichi, nữ thực tập sinh người Việt bị cáo buộc đã vứt xác đứa con mới sinh của mình tại một bãi đất trống thuộc tỉnh Hiroshima trong khoảng thời gian từ tháng 12/2022 đến ngày 18/4/2023.

Cũng trong sáng 18/4, một người dân gần khu vực đã phát hiện thi thể không mảnh vải che thân của đứa trẻ nên vội gọi đến số khẩn cấp 110. Cảnh sát sau khi có mặt đã quyết định điều tra như một vụ bỏ rơi xác chết, Manichi đưa tin.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, đây là xác chết của một cậu bé tuy nhiên nguyên nhân cái chết vẫn chưa được tiết lộ. Người ta tin rằng đứa trẻ đã tử vong trong khoảng từ 1 đến 4 tháng trước khi được người dân phát hiện.

Trong một vụ việc tương tự, ngày 24/3 vừa qua, tòa án tối cao Nhật Bản cũng đã tuyên trắng án trường hợp cô Le Thi Thuy Linh với cáo buộc bỏ rơi cặp con sinh đôi vừa sinh, đảo ngược bản án trước đối với nữ thực tập sinh này.

Trước đó, vào tháng 1/2020, cô bị tuyên 3 tháng tù hưởng án treo trong vụ việc hé lộ áp lực mà các thực tập sinh phải chịu khi làm việc tại Nhật Bản.

Được biết, Thuy Linh, 24 tuổi, đã tham gia vào một chương trình thực tập sinh và làm việc tại một nông trại ở thành phố Kumamoto, miền nam Nhật Bản.

Thuy Linh biết mình mang thai vào tháng 7/2020. Theo luật sư Hiroki Ishiguro, cô Thuy Linh lo sợ sẽ bị trục xuất nếu bị phát hiện nên đã tìm cách phá thai. Sau đó, người phụ nữ đã phải che giấu vụ việc vì người tuyển dụng dọa sẽ có nhiều "khó khăn" nếu cô sinh con.

Thuy Linh đã phải tự sinh tại nhà nhưng cặp sinh đôi đã qua đời ngay sau đó. Khi cô tìm kiếm sự giúp đỡ thì bị trình báo đến cảnh sát. Các công tố viên cho rằng hành động bỏ xác thai nhi là trái với đạo lý nói chung và tương đương với việc vứt bỏ thi thể, một tội hình sự theo luật pháp Nhật Bản.

Tuy nhiên, các luật sư của Thuy Linh cho biết cô chỉ tìm cách chôn con chứ không phải bỏ rơi, thông qua việc bọc con trong khăn và viết thư xin lỗi. Họ cũng cho rằng đây không phải tội hình sự vì cô không tìm cách giấu thi thể hai đứa trẻ.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nu-thuc-tap-sinh-nguoi-viet-bi-bat-o-nhat-ban-vi-vut-bo-thai-nhi-d160968.html