-
Cập nhật: Sáng 8/10, Hà Nội còn 13 điểm ngập úng, phương tiện khó lưu thông
-
Lạnh người trước nụ cười của nghi phạm vụ thảm án 3 người chết ở Đồng Nai
-
Thông tin vỡ đê sông Thương Bắc Ninh không chính xác , đê vẫn an toàn
-
Ba đợt ngập lịch sử chỉ trong hơn một tháng: Cảnh tượng khiến người Hà Nội ngao ngán
-
Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo an toàn hồ đập, bảo vệ tính mạng nhân dân
-
Tử vi 12 con giáp hôm nay - thứ 4 ngày 8/10/2025: Mùi bấp bênh, Mão làm gì cũng đỏ
-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
Thế giới
11/10/2018 16:50Ở Peru có một loài dơi 'ma cà rồng', và chúng đang chứa một mối hiểm họa đáng sợ
Với người dân tại Peru và Belize, họ đã quá quen thuộc với loài dơi được mệnh danh ma cà rồng: dơi quỷ.
Có cái tên đáng sợ như vậy là bởi loài dơi này chỉ có thể sống bằng máu của các loài vật khác, giống như quỷ hút máu trong thần thoại. Tuy nhiên, chúng không quá đáng sợ với con người, bởi con người chủ yếu của chúng là gia súc thôi.
Dù vậy thì cuối tháng 9, một nghiên cứu tại ĐH Montana (Mỹ) đã chỉ ra bằng chứng cho thấy loài dơi này thực sự rất nguy hiểm y như cái tên của nó vậy. Đó là bởi chúng mang mầm bệnh vi khuẩn Bartonella chết người.
Bạn nên biết, vi khuẩn Bartonella có thể gây ra viêm nội tâm mạc, làm nhiễm trùng màng lót tim, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của động vật và con người.
Theo các nhà khoa học, dơi quỷ là loài sinh vật có khả năng mang mầm bệnh rất cao. Thêm vào đó, vi khuẩn Bartonella có tính chất kỵ khí, tức là chúng có thể truyền bệnh từ động vật sang người.

Thông thường, các nhà khoa học sẽ tập trung nghiên cứu việc lây truyền vi khuẩn Bartonella cho con người, nhưng bởi thế mà bỏ quên một vấn đề quan trọng khác. Đó là làm thế nào Bartonella có thể lây lan trong quần thể loài dơi và các loài sinh vật khác được?
Vì lẽ đó, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu, xem xét nguy cơ bị nhiễm bệnh của loài dơi ma cà rồng.
Trong vòng hai năm, các nhà khoa học đã thu thập và phân tích những mẫu máu, nước bọt và phân của chúng. Để kết quả nghiên cứu thêm chính xác, nhóm tác giả cũng tiến hành nghiên cứu mối quan hệ về độ tuổi, giới tính, kích thước cẳng tay cũng như khả năng sinh sản của chúng.
Kết quả nghiên cứu thật bất ngờ! Đa phần dơi đực lại có nguy cơ nhiễm mầm bệnh cao hơn, khi gần 67% các mẫu thử nghiệm dương tính với vi khuẩn Bartonella.
Không dừng lại ở đây, các nhà khoa học còn nỗ lực phân tích trình tự bộ gene của những con bị nhiễm bệnh, để xem xét các thức lây lan mầm bệnh của chúng.
Cũng giống như con người và các loài động vật khác, dơi quỷ bị nhiễm Bartonella qua các vết đốt của bọ chét hoặc rận. Tuy vậy, các nhà khoa học còn nhận thấy chúng có thể lây truyền bệnh trong cộng đồng dơi qua nước bọt, hoặc qua không khí bị nhiễm khuẩn.
Tiến sĩ Daniel Becker, tác giả nghiên cứu, chia sẻ: "Do gần gũi với con người và nhiều loài sinh vật khác nên tỷ lệ tấn công, lây bệnh của loài dơi ma cà rồng cực kỳ cao. Ngoài ra, chúng tôi còn muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa chúng với môi trường xung quanh, để có thêm nhiều thông tin về động cơ, cũng như cách thức loài dơi lây lan mầm bệnh cho các loài sinh vật khác."
Theo Hiếu Trung J (Helino)








- Cập nhật: Sáng 8/10, Hà Nội còn 13 điểm ngập úng, phương tiện khó lưu thông (15 phút trước)
- Lạnh người trước nụ cười của nghi phạm vụ thảm án 3 người chết ở Đồng Nai (20 phút trước)
- Bóng đá Nhật Bản rúng động, quan chức Liên đoàn bị bắt ở nước ngoài vì tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy (25 phút trước)
- Thông tin vỡ đê sông Thương Bắc Ninh không chính xác , đê vẫn an toàn (31 phút trước)
- Tóc Tiên sao lại thế này? (38 phút trước)
- Cuộc đời bi kịch của những đứa trẻ sinh ra trẻ con: "Hy vọng các con cháu sẽ có một cơ hội tốt hơn" (42 phút trước)
- Ba đợt ngập lịch sử chỉ trong hơn một tháng: Cảnh tượng khiến người Hà Nội ngao ngán (48 phút trước)
- Hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ (57 phút trước)
- Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo an toàn hồ đập, bảo vệ tính mạng nhân dân (1 giờ trước)
- Tại sao những trận bão lũ ngày càng nghiêm trọng hơn? (1 giờ trước)