Thế giới

Obama gọi việc Trump điều quân đến biên giới Mexico là 'chiêu trò chính trị'

Obama cho rằng Trump liên tục chỉ trích đoàn di dân Trung Mỹ nhằm khơi dậy sự tức giận và sợ hãi trước thềm bầu cử giữa kỳ.

Trong bài phát biểu trước đám đông ở Miami ngày 2/11, cựu tổng thống Mỹ Obama nói chính quyền Trump "khiến những người lính dũng cảm phải rời xa gia đình để phục vụ cho chiêu trò chính trị ở biên giới".

Obama gọi việc Trump điều quân đến biên giới Mexico là 'chiêu trò chính trị'
Obama phát biểu tại Miami, Florida ngày 2/11. 

"Chúng ta đã thấy những ngôn từ lặp đi nhằm chia rẽ chúng ta, làm cho chúng ta tức giận và sợ hãi. Nhưng trong 4 ngày tới, Florida, các bạn có thể thể kìm hãm loại hành vi đó", ông nói, nhắc đến cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 6/11, theo hãng tin Pháp.

Obama kêu gọi những người Mỹ thất vọng trước gần hai năm cầm quyền của Trump bầu cho đảng Dân chủ. "Nếu bạn không thích những gì đang xảy ra ngay bây giờ, đừng chỉ phàn nàn", cựu tổng thống nói.

Trump liên tục chỉ trích đoàn di dân Trung Mỹ 7.000 người khởi hành từ Honduras đang đi qua Mexico để đến biên giới với Mỹ. Ông công bố vào đầu tuần này rằng sẽ điều hàng nghìn quân đến biên giới để tăng cường phòng thủ.

Khi đi vận động cho các nghị sĩ Cộng hòa trong bầu cử giữa kỳ, Trump nhiều lần nhắc đến vấn đề này, cảnh báo những người ủng hộ rằng di dân sẽ sớm "tràn ngập trường học, bệnh viện và cộng đồng của bạn".

Người Mỹ ngày 6/11 sẽ bầu các nhà lập pháp cho tất cả 435 ghế trong hạ viện, 35 ghế trong thượng viện, 36 thống đốc và hàng chục cơ quan lập pháp bang. Cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ quyết định liệu đảng Cộng hòa của Trump có thể tiếp tục kiểm soát hạ viện và thượng viện Mỹ hay không.

Theo Phương Vũ (VnExpress.net)