-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Thế giới
01/11/2018 15:57TT Trump đe dọa điều thêm 15.000 quân đến biên giới
Phát biểu tại Nhà Trắng trước khi lên đường đi vận động tại bang quan trọng Florida, Tổng thống Mỹ tuyên bố: "Chúng ta sẽ tăng thêm từ 10 đến 15.000 quân nhân làm việc bên cạnh lực lượng tuần tra, lực lượng hải quan và những người khác đang ở biên giới."
Đoàn người di cư còn cách biên giới Mỹ - Mexico khoảng 1.500 km nhưng ông Trump nhận định: "Họ sẽ đến đây nhanh thôi. Họ đang tìm mọi cách có thể. Họ tìm cách lên tàu hỏa. Họ tìm cách lên xe tải và xe buýt. Chúng ta cần phải chuẩn bị. Họ sẽ không được đi vào đất nước của chúng ta."
15.000 lính là con số tương đương với lực lượng quân sự Mỹ đang có mặt tại Afganistan, và nhiều gấp 3 lần số lính Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ tại Iraq.
Tới nay, có 2.100 lính thuộc lực lượng vệ binh quốc gia ở biên giới. Lầu Năm Góc vào ngày thứ hai đã thông báo sẽ gửi thêm 5.200 lính đến khu vực này.
Con số này đang tăng lên, vào ngày thứ tư Bộ Quốc phòng cho biết 7.000 quân nhân được điều động từ 10 bang sẽ hỗ trợ nhiệm vụ của Bộ An ninh Nội địa trên tuyến biên giới với Mexico.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã phản đối những chỉ trích cho rằng việc điều quân đến biên giới ngay trước bầu cử giữa kỳ là một "quyết định mang tính chính trị".
Theo Reuters, ông Mattis cho biết: "Sự hỗ trợ của chúng tôi cho Bộ An ninh Nội địa là dựa trên những yêu cầu thực tế từ người đứng đầu lực lượng hải quan và cảnh sát biên giới. Ở bộ này chúng tôi không làm việc vì mục đích chính trị."
Tuy nhiên phát biểu của Tổng thống Mỹ vẫn gặp phải sự phản đối của các tổ chức nhân quyền. Ông Shaw Drake, nhà tư vấn chính sách cho Liên đoàn Dân sự Tự do Mỹ, cho rằng: "Tăng quân để giải quyết một vấn đề không hề tồn tại là việc làm mang tính phân biệt chủng tộc và là một sự lãng phí nguồn nhân lực".
Tuyên bố của ông Trump được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi lực lượng an ninh Mexico bắt đầu các biện pháp cứng rắn hơn với người nhập cư ở tuyến biên giới phía nam của nước này.
Đoàn người di cư bắt nguồn từ các quốc gia Trung Mỹ, bao gồm ít nhất 3.500 người, bắt đầu từ Honduras vào giữa tháng 10 và đã di chuyển quãng đường hơn 400 km để đến lãnh thổ Mexico.
Các quan ngại về an ninh đang tăng cao, đặc biệt khi những sự cố bạo lực xuất hiện ngày một nhiều. Ngày 29/10, một nhóm khoảng 600 người từ đoàn di cư thứ 2 đụng độ với cảnh sát Mexico tại cầu biên giới nối với Guatemala. Ngày 28/10, một nhóm khác dùng gạch đá, gậy gộc tấn công cảnh sát Mexico khi tìm cách vượt sông.
Nỗi lo về dịch bệnh cũng được nhắc tới, ông David Ward, cựu nhân viên cục nhập cư, phát biểu trên kênh Fox: "Chúng ta có những người đến từ những khu vực có nền chăm sóc y tế tệ nhất thế giới và họ có thể mang theo mầm bệnh đến nước Mỹ".
Giải pháp cho dòng người di cư này đang gây nhiều tranh cãi tại Mỹ. Tổng thống Trump cảnh báo khả năng các băng nhóm tội phạm nước ngoài xâm nhập vào nước Mỹ. Nhiều ý kiến khác cho rằng những đoàn di dân chủ yếu là người nghèo, chạy trốn tình trạng tội phạm tràn lan tại quê nhà và cần được giúp đỡ.
Theo Sơn Trần (Tri Thức Trực Tuyến)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (17:28)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (17:21)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (17:18)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (1 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (1 giờ trước)
- Dấu hiệu bất thường tại công ty của chủ tiệm vàng Kim Chung: Vốn 50 tỷ nhưng chỉ có chỉ 8 lao động (1 giờ trước)
- Giám khảo Rap Việt 2024 bênh vực đàn em bị tố hát nhép ở SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Bí quyết khoa học giúp nam giới sau tuổi 40 giảm mỡ bụng cứng đầu (1 giờ trước)
- Không phải iPhone hay Android, đây mới chính là huyền thoại di động, siêu camera khuấy động thị trường (1 giờ trước)
- Gia đình Chủ tịch Thiên Long nhận khoản cổ tức hàng trăm tỷ trước thời điểm dự kiến bán vốn (1 giờ trước)