-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Thế giới
14/03/2022 00:38Omicron BA.2 tấn công, số ca Covid-19 tại Trung Quốc tăng cấp số nhân
Trung Quốc đại lục ngày 13/3 báo cáo tổng cộng 1.807 ca Covid-19 trong cộng đồng, nhiều gấp 3 lần so với ngày hôm trước và tiếp tục lập đỉnh cao nhất trong khoảng 2 năm. Số trường hợp không triệu chứng bản địa cũng ở mức 1315 người, khiến tổng số ca dương tính ở nước này vượt 3.000, con số hiếm gặp kể từ sau khi dịch bùng phát ở Vũ Hán.

Tỉnh Cát Lâm, miền Đông Bắc Trung Quốc hiện là ổ dịch lớn nhất với 1.412 ca có triệu chứng và 744 trường hợp không triệu chứng mới tại địa phương ghi nhận ngày 12/3, chiếm 78% tổng số ca bệnh trên toàn quốc. Dịch nghiêm trọng đã khiến Thị trưởng thành phố Cát Lâm và người đứng đầu quận Cửu Đài, thành phố Trường Xuân thuộc tỉnh này bị cách chức.
Sáu quan chức khác ở thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, miền Nam nước này cũng bị tước bỏ các chức vụ trong đảng và chính quyền do thiếu trách nhiệm và xử lý dịch kém, theo thông báo ngày 13/3.
BA.2, biến thể tàng hình của Omicron, có khả năng lây nhiễm cao hơn 30% so với biến thể BA.1 ban đầu, được cho là thủ phạm khiến đợt dịch lần này ở nhiều địa phương Trung Quốc trở nên trầm trọng và tăng theo cấp số nhân.
Mặc dù số ca bệnh của Trung Quốc ít hơn nhiều so với nhiều quốc gia, nhưng số lượng ngày càng tăng đang thách thức chiến lược quét sạch ca bệnh khỏi cộng đồng của Bắc Kinh.
Omicron BA.2 đã buộc cơ quan y tế nước này lần đầu tiên cho phép người dân mua các bộ dụng cụ tự xét nghiệm nhanh để giúp phát hiện bệnh sớm. Một số chuyên gia cho rằng, chiến lược trước đây của Trung Quốc dựa trên xét nghiệm axit nucleic do nhân viên y tế lấy mẫu đã trở nên khó khăn hơn với biến thể mới.
Việc Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc phê duyệt 5 loại kit tự xét nhiệm kháng nguyên ngày 12/3 được cho là một phần trong quá trình điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch của nước này trong bối cảnh biến thể Omicron lan rộng, đồng thời giúp Trung Quốc nâng cao năng lực phòng chống dịch trước các trường hợp nhập cảnh có thể xảy ra với quy mô lớn hơn khi cộng đồng quốc tế giảm thêm các hạn chế và khi Trung Quốc dần mở cửa trong tương lai./.
- Mỹ không kích hàng loạt mục tiêu tại Iran sau vụ tàu hàng bị tập kích ở eo biển Hormuz (06:35)
- Bắt quả tang thanh niên vận chuyển "khí cười" lúc nửa đêm ở Hà Đông (06:28)
- Senegal thắng đậm Iraq khiến Hàn Quốc lâm nguy trong cuộc đua vé vớt (06:15)
- Dembele bùng nổ với hat-trick, Pháp đè bẹp Na Uy (06:06)
- Tử vi thứ 7 ngày 27/6/2026 của 12 con giáp: Ngọ có lộc lớn, Mão lo lắng (06:00)
- Ngày mai miền Bắc có mưa to đến rất to (26/06/26 22:51)
- Con gái dùng AI tạo ảnh cá sấu, mẹ bị phạt 7,5 triệu đồng (26/06/26 22:30)
- Cháy rừng ở Quảng Trị, hàng trăm người nỗ lực dập lửa (26/06/26 22:10)
- Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị kết án 7 năm tù (26/06/26 21:55)
- "Vua bán tải" hoàn toàn mới sắp ra mắt: Công nghệ hybrid, thách thức Ford Ranger và Toyota Hilux (26/06/26 21:40)