-
Chân dung mẹ bé gái 16 tuổi nuôi ba em? Lý do không ở cùng con, họ hàng hé lộ loạt tình tiết bất ngờ -
Mở phong bì mừng cưới của đồng nghiệp trong đêm tân hôn, tôi bàng hoàng khi phát hiện bí mật của chồng -
Danh tính người đi xe máy tử vong sau va chạm dây cáp tại KCN Hải Phòng, quy trình thi công được kiểm tra -
Vụ 300 tấn thịt lợn bệnh tuồn ra thị trường: Trường học nào từng dùng thịt từ Công ty Cường Phát? -
Cảnh báo dông lốc, mưa đá có thể xảy ra ở miền Bắc trong đêm nay -
Nguyên nhân giá xăng dầu giảm, xăng RON95 tối đa 24.332 đồng/lít? Kịch bản giá xăng dầu sắp tới? -
Giá vàng tháng 3 giảm, người mua ghi nhận lỗ 10 triệu/lượng, hé lộ nguyên nhân đà giảm -
Hiểm họa khôn lường từ trào lưu kiêng sữa, loại bỏ ngũ cốc để "chống viêm" -
Đám cưới đặc biệt ở Quảng Ninh: Cô dâu, chú rể vắng mặt, hai họ tự "trao dâu, nhận rể" -
Quốc gia láng giềng có giá xăng cao gấp đôi Việt Nam, người dân xếp hàng 2 giờ đổ xăng, hơn 40% trạm tạm dừng hoạt động
Thế giới
08/12/2021 16:16Omicron có thể dễ lây lan nhưng ít nguy hiểm hơn?
Giáo sư Warner Greene, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu HIV tại Viện Gladstone ở San Francisco (Mỹ), nhận định: “Loại virus này có khả năng lây nhiễm cao và né tránh miễn dịch. Nhưng chúng thiếu khả năng gây bệnh nặng”.

Các ca nhiễm Covid-19 ở tỉnh Gauteng của Nam Phi đang tăng gấp đôi mỗi ngày, trong đó có 75% số ca liên quan đến Omicron. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có sự gia tăng số ca tử vong hoặc số người nhập viện phải thở oxy.
Tiến sĩ Fareed Abdullah của hội đồng nghiên cứu cũng cho biết có sự khác biệt rõ so với 3 đợt bùng phát dịch trước đây ở Nam Phi. Cụ thể, các đợt dịch trước có nhiều bệnh nhân diễn tiến nặng và phải thở oxy hơn.
Tuy nhiên, điều này chưa đủ dữ liệu để chứng minh Omicron ít gây bệnh nghiêm trọng hơn Delta hoặc các biến thể khác.

Trevor Bedford, một nhà sinh học tiến hóa tại Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson ở Seattle (Mỹ), cho biết trung bình một người nhiễm Omicron có thể lây bệnh cho khoảng 3,5 người khác.
Trong khi đó, tỷ lệ này ở giai đoạn đầu của dịch Covid-19 là 1,4 đến 2,4. “Đây vẫn là những ước tính sớm, kết quả sẽ rõ ràng hơn nếu so sánh dữ liệu từ các khu vực khác nhau, với các phương pháp khác nhau”, Bedford nói.
Theo Song Long (Saostar.vn)
- Ăn cơm buổi tối có mập không? Chuyên gia chỉ ra “khung giờ vàng” và cách ăn để giữ dáng (15:25)
- Chân dung mẹ bé gái 16 tuổi nuôi ba em? Lý do không ở cùng con, họ hàng hé lộ loạt tình tiết bất ngờ (15:17)
- Mở phong bì mừng cưới của đồng nghiệp trong đêm tân hôn, tôi bàng hoàng khi phát hiện bí mật của chồng (15:11)
- Sự hồi sinh ngoạn mục của TikToker David Ngo sau biến cố sức khỏe "tồi tệ nhất cuộc đời" (15:02)
- Yamaha chính thức ra mắt xe côn tay "át chủ bài" mới giá cực mềm: Có phanh ABS 2 kênh, màn hình LCD (32 phút trước)
- Người phụ nữ áp xe gan vì thói quen ăn đồ tái, rau sống (34 phút trước)
- Danh tính người đi xe máy tử vong sau va chạm dây cáp tại KCN Hải Phòng, quy trình thi công được kiểm tra (35 phút trước)
- Cựu Tổng giám đốc SJC hầu tòa phúc thẩm: Kháng cáo xin giữ lại hơn 10.800 lượng vàng (35 phút trước)
- Vụ 300 tấn thịt lợn bệnh tuồn ra thị trường: Trường học nào từng dùng thịt từ Công ty Cường Phát? (38 phút trước)
- Bước ngoặt lịch sử: Mỹ chính thức mở lại Đại sứ quán tại Venezuela sau 7 năm "đóng băng" (45 phút trước)