Thế giới

Ông Biden đề nghị Quốc hội Mỹ duyệt viện trợ khẩn cấp cho Israel và Ukraine

Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ yêu cầu Quốc hội Mỹ phê duyệt gói viện trợ quân sự khẩn cấp, “chưa từng có” cho Israel và Ukraine.

Trong bài phát biểu trước quốc gia, từ Phòng Bầu dục của Nhà Trắng tối 19/10 (giờ địa phương), ông Biden đã nêu lí do thúc đẩy sự hỗ trợ của Mỹ cho cả Kiev và Tel Aviv. Theo lãnh đạo Nhà Trắng, Mỹ hiện là “quốc gia giữ vai trò thiết yếu, gắn kết thế giới”.

Ông Biden đề nghị Quốc hội Mỹ duyệt viện trợ khẩn cấp cho Israel và Ukraine
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: NBC

Đài RT dẫn lời ông Biden cho hay: “Tôi sẽ gửi tới Quốc hội một yêu cầu phân bổ ngân sách khẩn cấp để tài trợ cho các nhu cầu an ninh quốc gia của Mỹ và để hỗ trợ các đối tác quan trọng của chúng ta, bao gồm cả Israel và Ukraine”.

Ông Biden mô tả đây là “khoản đầu tư thông minh”, sẽ mang lại lợi ích an ninh cho nhiều thế hệ và giúp giữ cho quân đội Mỹ tránh khỏi nguy hiểm.

Các nguồn thạo tin nói, mặc dù Nhà Trắng chưa tiết lộ chi tiết về yêu cầu ngân sách nhưng đề xuất dự kiến sẽ trị giá 105 tỷ USD, trong đó có 60 tỷ USD cho Ukraine và 14 tỷ USD cho Israel.

Người đứng đầu Chính phủ Mỹ nhấn mạnh, đây sẽ là “cam kết chưa từng có đối với an ninh của Israel”, giúp tài trợ cho hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của quốc gia Do Thái nhằm giành lợi thế quân sự trong cuộc chiến chống lại Hamas. Trong khi đó, khoản chi cho Ukraine sẽ đảm bảo kinh phí duy trì hoạt động chuyển giao vũ khí tới Kiev và bổ sung vào kho dự trữ của Mỹ.

Chính quyền Biden cũng dự kiến sẽ chi 14 tỷ USD cho an ninh biên giới Mỹ, 7 tỷ USD cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và 10 tỷ USD cho các dự án nhân đạo.

Theo Tuấn Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/ong-biden-de-nghi-quoc-hoi-my-duyet-vien-tro-khan-cap-cho-israel-va-ukraine-2204577.html