-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Thế giới
18/10/2023 17:39Tổng thống Biden 'phẫn nộ' về vụ bệnh viện Gaza bị tập kích, yêu cầu điều tra gấp

Sau khi vụ nổ xảy ra, Israel và Palestine đưa ra những thông báo trái ngược về việc bên nào phải chịu trách nhiệm. Tuyên bố của tổng thống Biden, được đưa ra khi ông đang bay trên máy bay Air Force One tới Israel, không nhắc tới vấn đề này.
"Nước Mỹ khẳng định lập trường dứt khoát về việc bảo vệ thường dân trong bối cảnh xung đột, và chúng tôi thương xót cho những bệnh nhân, nhân viên y tế và những người vô tội khác thiệt mạng và bị thương trong thảm kịch này," ông Biden nói.
Trong khuôn khổ chuyến thăm tới Israel, ông Biden có ý định thể hiện đồng lòng với đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi Israel tránh thương vong cho thường dân. Ông cũng có kế hoạch thăm Jordan để trao đổi với các nhà lãnh đạo Jordan, Ai Cập và Palestine về nguy cơ khủng hoảng lan rộng bên ngoài Gaza.
Tuy vậy, sau thảm kịch hôm 18/10, nhiều phần trong kế hoạch này buộc phải thay đổi.
Tại căn cứ Andrews ở bang Maryland, nơi chiếc Air Force One cất cánh, các quan chức Nhà Trắng thông báo với phóng viên rằng cuộc gặp giữa tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo Trung Đông tại Jordan đã bị hủy bỏ. Tổng thống Biden lên chiếc Air Force One mà không trả lời câu hỏi của truyền thông.
John F. Kirby, phát ngôn viên Nhà Trắng, cho biết tổng thống Biden đã trao đổi với thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước khi lên máy bay tới Israel. Ông Kirby không nêu rõ liệu ông Netanyahu có trực tiếp phủ nhận trách nhiệm liên quan tới vụ nổ tại bệnh viện ở Gaza hay không, nhưng cho biết "tôi nghĩ chúng tôi chắc chắn nhận ra rằng họ thấy thảm họa đó không phải do họ gây ra".
Ông Kirby cũng cho biết cuộc gặp ở Jordan được hủy bỏ "dựa trên sự đồng ý chung" giữa tổng thống Biden và Vua Abdullah II của Jordan, sau khi nhà lãnh đạo Israel Mahmoud Abbas cho biết ông phải hủy bỏ chuyến thăm Jordan để trở về Palestine.
Ông Kirby cho biết tổng thống Biden sẽ trao đổi với ông Abbas và tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi trên chuyến bay trở về Mỹ.
Hà An (SHTT)
- Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng (16:20)
- Taylor Swift và Travis Kelce bị hàng xóm chỉ trích vì căn biệt thự 5 triệu USD (16:07)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (1 giờ trước)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (1 giờ trước)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (1 giờ trước)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (1 giờ trước)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (2 giờ trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (2 giờ trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (2 giờ trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (2 giờ trước)