-
Công an tìm ra mẹ bé sơ sinh bị bỏ rơi trong rẫy sầu riêng khi còn nguyên dây rốn, kiến bu toàn thân -
CSGT công bố lộ trình tránh ùn tắc khi rời Hà Nội về quê ăn Tết -
Danh tính thi thể phụ nữ trẻ nổi trên hồ Xuân Hương ở Đà Lạt, hé lộ nguyên nhân sự việc đau lòng -
Tết đến: Ngủ kém đừng bỏ qua 5 việc đơn giản này, hiệu quả rõ rệt -
Từ khóa tìm kiếm nào nổi bật nhất dịp Tết Nguyên đán của người Việt -
Nhà dân nứt, nghiêng cạnh dự án chung cư ở TPHCM: Chủ đầu tư chưa nhận trách nhiệm, nguy cơ bị kiện -
Tiến sĩ dinh dưỡng cảnh báo: Hơn 80% ca ngộ độc dịp Tết bắt nguồn từ 7 món quen thuộc -
Nhân chứng kể lại xe khách 34 người cháy trơ khung trên quốc lộ 1, hiện trường xuất hiện tiếng nổ -
Cảnh báo: Chỉ vươn vai buổi sáng, nam sinh 17 tuổi bất ngờ bị "thủng phổi" -
Hiện trường tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Phú Thọ giữa xe máy và xe khách, 2 mẹ con thương vong
Thế giới
16/09/2021 14:29Ông Biden, ông Trump, Lầu Năm Góc lên tiếng vụ tướng Mỹ bí mật gọi cho tướng TQ
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Lầu Năm Góc lên tiếng bảo vệ Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley sau khi có thông tin ông Milley đã bí mật gọi điện cho lãnh đạo quân đội Trung Quốc, hãng tin Reuters cho hay.
Ngày 14-9, tờ The Washington Post dẫn một số đoạn trích trong một cuốn sách, tiết lộ rằng ông Milley đã hai lần bí mật gọi điện cho Thượng tướng Lý Tác Thành, Tham mưu liên hợp trưởng Quân ủy Trung Quốc (TQ) để trấn an Bắc Kinh trước lo ngại Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Donald Trump có thể phát động chiến tranh.
Bất chấp những bình luận của nhiều bên cho rằng ông Milley có thể đã lật đổ quyền kiểm soát dân sự, Tổng thống Biden hôm 15-9 nói: “Tôi rất tin tưởng vào Tướng Milley”.
Trong khi đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin “hoàn toàn tin tưởng và tin tưởng tuyệt đối” vào Tướng Milley.
Văn phòng của ông Milley tuyên bố rằng các cuộc gọi cho ông Lý được thực hiện theo sự điều phối của Lầu Năm Góc, cũng như của chính quyền lúc bấy giờ tại Washington.
Đại tá Dave Butler, phát ngôn viên của Tướng Milley, cho biết các cuộc gọi cho ông Lý phù hợp với trách nhiệm của ông Milley trong việc “duy trì sự ổn định chiến lược”.
“Tướng Milley tiếp tục hành động và cố vấn trong thẩm quyền của mình theo truyền thống hợp pháp của quân đội về kiểm soát dân sự và lời tuyên thệ của ông trước hiến pháp Mỹ” - ông Bulter nói.
Cuốn sách mà The Washington Post nhắc tới là sản phẩm của hai nhà báo Mỹ Bob Woodward và Robert Costa, sẽ được xuất bản vào tuần tới. Theo “200 nguồn tin” của hai tác giả, ông Milley đã nói ông Lý rằng chính phủ Mỹ “vẫn ổn định và mọi thứ vẫn ổn” và Mỹ “hiện không có ý định tấn công TQ”. Thậm chí, ông Milley còn cam kết sẽ báo trước cho ông Lý “nếu có bất cứ kế hoạch tấn công nào”.
Cựu Tổng thống Trump đã bác bỏ thông tin được The Washington Post tiết lộ, gọi đó là câu chuyện “được thêu dệt”. Ông Trump cho rằng trong trường hợp thực sự có các cuộc gọi với nội dung như vậy, ông Milley nên bị xử tội phản quốc.
Ông Trump nhấn mạnh rằng ông “thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tấn công TQ”.
Theo Hoàn Đức (Pháp Luật TPHCM)
- Giá vàng SJC neo đỉnh 181 triệu đồng mỗi lượng, thế giới vượt 5.000 USD tạo mặt bằng mới (1 giờ trước)
- Cầu thủ nhập tịch Malaysia lặng lẽ ra mắt CLB mới giữa tương lai bất định (2 giờ trước)
- "Gia đình trái dấu" khép lại 33 tập phim: Người khen nức nở, người chê kết thúc quá vội vàng (2 giờ trước)
- Ứng viên hàng đầu cho ghế nóng tại MU lộ diện (2 giờ trước)
- Hot girl Thái Lan gây sốt khi đặt chân tới Việt Nam (2 giờ trước)
- Vua hiệu năng của OPPO hé lộ phần cứng cực cháy, iPhone 17 Pro Max, Galaxy S25 Ultra thua toàn tập (2 giờ trước)
- Công an tìm ra mẹ bé sơ sinh bị bỏ rơi trong rẫy sầu riêng khi còn nguyên dây rốn, kiến bu toàn thân (2 giờ trước)
- Giá từ 1,499 tỷ, sạc miễn phí 3 năm, trả trước 0 đồng: Lý do nhiều gia đình chốt VF 9 dịp cận Tết (2 giờ trước)
- Đơn hàng dồn dập cận Tết, kho vận Hà Nội quá tải, nhiều khách phải tự đi “săn” bưu kiện (2 giờ trước)
- Hành trình rời khỏi "thiên đường": Nga khẩn cấp sơ tán 4.000 công dân khỏi cuộc khủng hoảng tại Cuba (2 giờ trước)