-
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ -
Vụ người đàn ông đưa cô gái đi ăn cua hoàng đế hết 16 triệu đồng: Ai là người phải thanh toán? -
Khủng hoảng vì mẹ chồng "vừa đấm vừa xoa": Chi tiền triệu cho cháu nhưng miệt mài kể xấu con dâu
Thế giới
21/09/2020 05:10Ông Biden tiếp tục dẫn trước tổng thống Donald Trump trước thềm tranh luận
Gần 90% cử tri đã quyết định bỏ phiếu cho ai, và 70% tin rằng những cuộc tranh luận sắp tới không quan trọng đối với việc họ đưa ra quyết định cuối cùng, NBC News cho biết.

Cuộc trưng cầu dân ý được NBC News/WSJ thực hiện từ 13-16/09, sau khi nhiều sự kiện quan trọng diễn ra, bao gồm Đại hội Toàn quốc của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, vụ cảnh sát bắn người đàn ông da đen Jacob Blake ở Wisconsin và việc tiết lộ các thông tin từ cuốn sách về tổng thống Trump do nhà báo kỳ cựu Bob Woodward thực hiện.
Tuy vậy, trưng cầu được thực hiện trước khi Thẩm phán Tối cao Ruth Bader Ginsburg qua đời hôm 18/09.
Theo kết quả trưng cầu, ông Biden dẫn trước tổng thống Donald Trump 8 điểm phần trăm (51% so với 43%) trong số những cử tri đã đăng ký. Chỉ 6% cử tri cho biết họ chưa quyết định, hoặc ủng hộ một ứng viên khác.
Ông Biden nắm lợi thế ở nhóm cử tri da đen (90% ủng hộ so với 5% dành cho ông Trump) cử tri ở độ tuổi 18-34 (60% so với 31%), phụ nữ (57% so với 37%), cử tri da trắng có học thức (54% so với 41%), cử tri độc lập (45% so với 39%) và cử tri cao tuổi (50% so với 46%).
Trong khi đó, ông Trump nắm lợi thế ở nhóm cử tri da trắng (52% so với 43%), nam giới (50% so với 45%) và cử tri da trắng không có bằng cấp (59% so với 36%).
Tại 12 bang chiến địa quan trọng, ông Biden dẫn trước tổng thống Trump 6 điểm phần trăm (51% so với 45%).
Cử tri tỏ ra tin tưởng tổng thống Trump ở các phương diện vận hành nền kinh tế, đảm bảo an ninh biên giới và kiểm soát người nhập cư.
Trong khi đó, ứng viên đảng Dân Chủ được tin tưởng ở các phương diện y tế, xử lý đại dịch Covid-19, các vấn đề sắc tộc, bảo vệ quyền lợi cho người nhập cư và biến đổi khí hậu.
Khoảng 11% cử tri chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho ứng viên nào, lớn hơn lợi thế mà ông Biden đang có trước ông Trump.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học (19:03)
- Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân (36 phút trước)
- Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò (54 phút trước)
- Sóng ngầm dữ dội tại tuyển Uruguay trước trận chiến sinh tử với Tây Ban Nha (1 giờ trước)
- Sông Bằng Giang cuồn cuộn dâng cao, Cao Bằng báo động khẩn chỉ đạo quân đội vào cuộc (1 giờ trước)
- Điều tra nguyên nhân một bệnh nhân tử vong sau cú rơi từ tầng 8 bệnh viện (1 giờ trước)
- Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng (1 giờ trước)
- Nhạc sĩ Giáng Son thắng kiện BH Media trong vụ tranh chấp bản quyền "Giấc mơ trưa" (2 giờ trước)
- Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng (3 giờ trước)
- Đi đá bóng, 8 học sinh bị 3 thanh niên dùng dao uy hiếp cướp tài sản (3 giờ trước)