-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Thế giới
25/06/2024 16:14Ông chủ WikiLeaks đồng ý nhận tội tiết lộ tài liệu mật, đạt thỏa thuận tránh ngồi tù ở Mỹ
- Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange đồng ý nhận tội âm mưu thu thập và tiết lộ tài liệu mật về quốc phòng của Mỹ.
- Assange sẽ không phải ngồi tù ở Mỹ
- Phiên tòa xử án sẽ diễn ra trên quần đảo Bắc Mariana, vùng lãnh thổ của Mỹ nằm ở Tây Bắc Thái Bình Dương, gần đảo Guam
Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange đã đồng ý nhận tội vi phạm Đạo luật Gián điệp và dự kiến sẽ xuất hiện tại một phòng xử án của Mỹ trên quần đảo Bắc Mariana trong những ngày tới, CBS News trích dẫn hồ sơ tòa án ngày 24/6 cho biết.
Dự kiến sẽ được hoàn tất vào ngày 26/6, động thái nhận tội sẽ giải quyết những vấn đề tồn đọng trong hành trình pháp lý kéo dài giữa Assange với chính phủ Mỹ. Theo đó, ông Assange sẽ nhận tội âm mưu thu thập và tiết lộ tài liệu mật về quốc phòng của Mỹ.
Theo CBS News, các công tố viên Bộ Tư pháp Mỹ sẽ đề nghị mức 62 tháng tù giam, tương đương với khoảng thời gian khoảng 5 năm mà ông Assange đã trải qua trong nhà tù ở Anh để tránh bị dẫn độ sang Mỹ. Như vậy, ông chủ WikiLeaks sẽ không phải ngồi tù ở Mỹ và có thể trở về quê nhà Úc ngay sau phiên tòa.
Trong một bức thư gửi thẩm phán liên bang hôm 24/6, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ông Assange phản đối việc di chuyển đến lục địa Mỹ (phần lãnh thổ chính của nước Mỹ nằm ở Bắc Mỹ) để nhận tội.
Cuộc chiến pháp lý hơn 1 thập kỷ
Assange đã bị một bồi thẩm đoàn liên bang ở Virginia truy tố vào năm 2019 với hơn 10 tội danh cáo buộc ông thu thập và phổ biến trái phép thông tin mật về các cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan và Iraq trên trang WikiLeaks của mình. Các công tố viên lúc đó cáo buộc ông đã tuyển dụng cá nhân để "hack vào máy tính và/hoặc trái phép thu thập và tiết lộ thông tin mật".
Một trong những nhân vật nổi tiếng nhất mà ông Assange từng tuyển dụng là nhà phân tích tình báo quân đội Mỹ Chelsea Manning, người đã bị kết án vì làm rò rỉ hàng trăm ngàn hồ sơ quân sự nhạy cảm cho WikiLeaks vào năm 2010. Các quan chức cho rằng đây là một trong những vụ tiết lộ hồ sơ mật của chính phủ lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Manning bị kết án 35 năm tù và vào năm 2017, cựu Tổng thống Barack Obama đã ân xá cho bản án của cô.
Assange bị cáo buộc hợp tác cùng Manning để tìm ra mật khẩu của hệ thống máy tính của Bộ Quốc phòng Mỹ, nơi lưu trữ các hồ sơ nhạy cảm về các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan, cũng như hàng trăm bản tóm lược đánh giá về các đối tượng bị giam giữ tại Guantanamo.
Các công tố viên liên bang cũng cáo buộc Assange đã công bố tên của "những người đã cung cấp thông tin cho chính phủ Mỹ từ khắp nơi trên thế giới, trong những tình huống mà họ cho là danh tính của mình sẽ được giữ kín".
Trước đây, Assange đã phủ nhận mọi hành vi phạm tội. Ông và những người ủng hộ ông lập luận rằng những cáo buộc này không bao giờ nên được đưa ra vì ông đang hành động như một nhà báo khi đưa tin các hành động của chính phủ.
Ông Assange đã bị giam giữ tại Anh kể từ năm 2019 và bắt đầu một nỗ lực kéo dài nhiều năm để chống lại việc dẫn độ sang Mỹ. Quyết định nhận tội của Assange dự kiến sẽ đặt dấu chấm hết cho trận chiến pháp lý xuyên lục địa dài hơi này.
Ông chủ WikiLeaks đã đối mặt với rắc rối pháp lý hơn một thập kỷ, bắt đầu từ năm 2010 khi một công tố viên Thụy Điển phát hành lệnh bắt giữ ông liên quan đến cáo buộc cưỡng hiếp và tấn công tình dục từ 2 phụ nữ. Assange đã phủ nhận cáo buộc này và xin tị nạn chính trị tại Đại sứ quán Ecuador ở London, nơi ông sống trong 7 năm cho đến khi bị trục xuất vào năm 2019.
Theo yêu cầu của chính phủ Mỹ, cảnh sát Anh đã bắt giữ Assange vào ngày 11/4/2019 tại Đại sứ quán Ecuador sau khi Ecuador chấm dứt quy chế tị nạn của ông. Lúc đó, Assange buộc phải đối mặt với các cáo buộc ở Mỹ liên quan đến vụ rò rỉ tài liệu mật năm 2010.
WikiLeaks là tiêu điểm trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, khi công bố hàng ngàn email từ chiến dịch của Hillary Clinton và Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Mỹ (DNC) đã bị tin tặc đánh cắp.
WikiLeaks và Assange được đề cập hàng trăm lần trong báo cáo dài 448 trang của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016, mặc dù họ không bị truy tố vì hành vi năm 2016.
Theo Thi Anh (Nguoiduatin.vn)








- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (17:20)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (17:16)
- Thanh niên Trung Quốc gây phẫn nộ vì "ăn chùa", khôn lỏi tại Nhật Bản (17:12)
- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang (1 giờ trước)
- Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx (1 giờ trước)
- Hoài Lâm quyết định sốc chưa từng có (1 giờ trước)
- Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Báo Anh: "Tuyển Malaysia gian lận trắng trợn" (1 giờ trước)
- Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước (1 giờ trước)




