-
Cổ phiếu FPT tăng trần, kéo chứng khoán tăng vọt sau phiên giảm sốc
-
Vụ học sinh lớp 12 tử vong: Thực hư thông tin nam sinh đâm bạn đã bị bắt nạt nhiều lần
-
Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 31 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?
-
Mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang từ 18h hôm nay, cảnh báo an toàn hạ du
-
Nam sinh ở An Giang cầm hung khí quật liên tiếp vào đầu bạn
-
Đề xuất nâng tiền cọc đấu giá đất lên 50%, cấm tham gia đấu giá với người bỏ cọc
-
Đề xuất nâng mức đặt cược đua ngựa, bóng đá lên gấp 10 lần, tối đa 100 triệu/ngày
-
Vụ vé số trúng 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng: Đã chuyển công an giám định
-
Vụ nhiều người tụ tập trước dinh thự của Ngân Collagen: Thông tin từ công an
-
Bão số 12 Fengshen giật cấp 12, miền Trung mưa rất to từ trưa 22-10
Thế giới
03/12/2024 15:58Ông Donald Trump đặt hạn chót, cảnh báo Hamas phải trả giá

Theo Times of Israel và RT, ông Donald Trump hiện gây sức ép với cả Israel và các chiến binh Palestine phải chấm dứt xung đột trước khi ông vào Nhà Trắng vào cuối tháng 1/2025.
Nhóm Hồi giáo Hamas của Palestine đã bắt giữ hơn 250 con tin trong cuộc tấn công bất ngờ vào Israel hồi tháng 10/2023. Trong khi 105 người Israel đã được trả tự do và giải thoát, vẫn còn 100 người được cho là đang bị giam giữ tại Gaza.
Hamas tuyên bố sẽ thả các con tin còn lại nếu Israel rút khỏi Gaza. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ điều kiện Hamas đưa ra.
Trong một bài đăng trên trang mạng xã hội Truth Social ngày 2/12, ông Trump viết: "Tất cả mọi người đều nói về những con tin đang bị giam giữ một cách vô nhân đạo, trái với ý nguyện của toàn thế giới, ở Trung Đông. Song, tất cả chỉ là nói mà không hành động".
Tổng thống Mỹ sắp nhậm chức tuyên bố: "Nếu các con tin không được trả tự do trước ngày 20/1/2025 - thời điểm tôi tự hào nhậm chức Tổng thống Mỹ thì những kẻ gây ra tội ác chống lại nhân loại sẽ phải trả giá. Những kẻ đó sẽ bị tấn công mạnh hơn bất cứ ai từng bị trong lịch sử lâu đời của Mỹ. Hãy thả các con tin ngay bây giờ".
Ông Trump đã hứa giải quyết nhiều cuộc khủng hoảng toàn cầu khi trở lại Nhà Trắng, trong đó đáng chú ý nhất là cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Mặc dù không nêu cụ thể cách thực hiện song trước đây ông từng buộc các cường quốc nước ngoài ngồi vào bàn đàm phán bằng cách đe dọa trừng phạt kinh tế hoặc sử dụng vũ lực.
Trước khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11, ông Trump được cho là đã nói với Thủ tướng Israel rằng, ông muốn thấy xung đột giữa Israel và Hamas kết thúc trước khi ông nhậm chức. Dù không chính thức thừa nhận đã nói như vậy song ông Trump đã công khai kêu gọi Israel chấm dứt xung đột với Hamas vài lần trong năm nay.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)








- Nữ ca sĩ bị bắt vì sát hại con gái ruột: Đánh đập rồi đổ nước sôi, bỏ mặc con trong xe đến chết (21/10/25 23:09)
- Trước "giờ G" đám cưới Đỗ Hà - thiếu gia tập đoàn Sơn Hải: Rạp cưới siêu khủng, cô dâu nôn nao! (21/10/25 23:06)
- Nghẹt thở vây bắt kẻ "ngáo đá" lái xe tải lạng lách, cầm dao chống trả công an (21/10/25 22:54)
- Chấn thương của Bùi Tiến Dũng nghiêm trọng thế nào? (21/10/25 22:40)
- Giá vàng thế giới giảm mạnh chưa từng thấy (21/10/25 22:31)
- Dân Đà Nẵng chen chân mua lương thực chống bão số 12, siêu thị "cháy hàng" (21/10/25 22:17)
- "Tổ quốc trong tim" - từ concert quốc gia đến sự bùng nổ rạp phim (21/10/25 22:01)
- Ukraine mất điện diện rộng, Mỹ phản đối tịch thu tài sản Nga để viện trợ Kiev (21/10/25 21:43)
- Một trưởng thôn ở Đà Nẵng bị gấu rừng tấn công (21/10/25 21:25)
- Truyền thông Malaysia nổi cơn thịnh nộ (21/10/25 21:22)




