-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Thế giới
29/12/2024 16:12Ông Donald Trump 'đổi giọng' về thị thực H-1B vì tỉ phú Musk
Tuyên bố của ông Trump được đưa ra theo sau một loạt bài đăng trên mạng xã hội của ông Musk, giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla và SpaceX, hôm 27-12 với nội dung cam kết đấu tranh để bảo vệ chương trình thị thực cho lao động công nghệ nước ngoài.
Ông Trump, người từng có động thái hạn chế việc sử dụng thị thực này trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, nói với The New York Post ngày 28-12 rằng ông cũng ủng hộ chương trình thị thực này. "Tôi chấp nhận nhiều thị thực H-1B trong các cơ sở của mình. Tôi là người tin tưởng vào H-1B. Tôi đã sử dụng nó nhiều lần. Đó là một chương trình tuyệt vời" - ông nói.
Ông Musk, công dân nhập tịch Mỹ sinh ra ở Nam Phi, đã từng có thị thực H-1B và công ty xe điện Tesla của ông đã nhận 724 lao động thị thực loại này trong năm nay.
Thị thực H-1B thường có thời hạn 3 năm và người nắm giữ thị thực này có thể gia hạn hoặc xin thẻ xanh.
Tranh cãi nổ ra trong tuần này sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn doanh nhân gốc Ấn Độ Sriram Krishnan, nhà đầu tư mạo hiểm ở Thung lũng Silicon, làm cố vấn về chính sách trí tuệ nhân tạo (AI) cho chính quyền mới.
Các nhà hoạt động cực hữu cho rằng ông Krishnan sẽ gây ảnh hưởng đến các chính sách nhập cư của chính quyền ông Trump.
Tuyên bố của ông Musk trên mạng xã hội X nhắm vào những người ủng hộ ông Trump và những người có quan điểm cứng rắn về nhập cư, những người thúc đẩy việc loại bỏ chương trình thị thực H-1B.
Vào ngày 27-12, ông Steve Bannon, người bạn lâu năm của ông Trump, đã chỉ trích "những ông trùm công nghệ lớn" vì ủng hộ chương trình H-1B và xem nhập cư là mối đe dọa đối với nền văn minh phương Tây.
Đáp lại, ông Musk và nhiều tỉ phú công nghệ khác đã vạch ra ranh giới giữa những gì họ coi là nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp.
Ông Trump cam kết trục xuất tất cả những người nhập cư bất hợp pháp đang ở Mỹ, triển khai thuế quan để giúp tạo thêm việc làm cho công dân Mỹ và hạn chế nghiêm ngặt tình trạng nhập cư.
Ngành công nghệ Mỹ dựa vào chương trình thị thực H-1B của chính phủ để thuê lao động nước ngoài có kỹ năng giúp điều hành các công ty của họ, một lực lượng lao động mà các nhà phê bình cho rằng làm giảm tiền lương của công dân Mỹ.
Ông Musk đã chi hơn 25 triệu USD cho chiến dịch tranh cử để giúp ông Trump đắc cử hồi tháng 11. Ông cũng đã đăng bài thường xuyên trong tuần này về việc thiếu nhân tài trong nước để lấp đầy tất cả các vị trí cần thiết.
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)
- Huyền thoại Park Ji Sung làm trợ lý HLV Kim Sang Sik ở ĐT Việt Nam? (25 phút trước)
- Thuế Thanh Hóa nhận trách nhiệm về việc người dân đã nộp thuế nhưng vẫn bị báo nợ (42 phút trước)
- Sân vận động Tân An bị trộm cắt cáp dàn đèn chiếu sáng (1 giờ trước)
- Xúc động 2 ca chồng hiến thận cho vợ, cha hiến thận cho con ở một bệnh viện (1 giờ trước)
- Italy điều tra vụ trộm 30.000 chai rượu vang thượng hạng gây chấn động (1 giờ trước)
- Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Taylor Swift và Travis Kelce bị hàng xóm chỉ trích vì căn biệt thự 5 triệu USD (2 giờ trước)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (2 giờ trước)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (2 giờ trước)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (2 giờ trước)