Thế giới

Ông Donald Trump lại không đeo khẩu trang khi tới thăm nhà máy

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14/05 đã tới thăm trung tâm phân phối thiết bị y tế ở bang Pennsylvania nhưng không đeo khẩu trang, dù các quan chức chính phủ khác đều có đeo.

Tổng thống Mỹ đã tới thăm và phát biểu tại nhà máy của công ty  Owens & Minor Inc. ở Allentown, bang Pennsylvania để kiểm tra công tác sản xuất và phân phối thiết bị bảo hộ y tế trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Ông Donald Trump lại không đeo khẩu trang khi tới thăm nhà máy
Ông Trump không đeo khẩu trang khi tới thăm nhà máy thiết bị y tế hôm 14/05 (Ảnh: AP)

Trung tâm phân phối này đã chuyển hàng triệu khẩu trang N95 và áo choàng phẫu thuật, găng tay tới các bệnh viện trên khắp nước Mỹ.

Ông Trump không đeo khẩu trang, dù nhiều quan chức khác như Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar và chuẩn đô đốc John Polowczyk đều có đeo. Các nhân viên tại nhà máy cũng đeo khẩu trang khi tập trung nghe tổng thống Mỹ phát biểu.

Ông Trump chưa từng đeo khẩu trang khi xuất hiện trước truyền thông, ngay cả khi Nhà Trắng đã yêu cầu các quan chức ở Cánh Tây đeo khẩu trang khi không thể đảm bảo cự ly giãn cách.

Tuần trước, tổng thống Donald Trump cũng không đeo khẩu trang khi tới thăm nhà máy Honeywell tại bang Arizona. Một quan chức cho biết nhà máy thông báo với Nhà Trắng rằng việc đeo khẩu trang là không cần thiết, dù các bảng thông báo nêu rõ quy định đeo khẩu trang là bắt buộc đối với nhân viên.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence tháng trước vấp phải chỉ trích khi không đeo khẩu trang trong chuyến thăm Bệnh viện Mayo. Ông Pence sau đó thừa nhận lẽ ra nên đeo khẩu trang, và sau đó ông đã nhiều lần đeo khẩu trang khi xuất hiện trước truyền thông.

Nhà Trắng bảo vệ quyết định không đeo khẩu trang của tổng thống Trump, lưu ý rằng ông được xét nghiệm Covid-19 hàng ngày, và kết quả là âm tính.

Một số quan chức Mỹ cho rằng đeo khẩu trang là để ngăn ngừa virus lây lan, do đó khẩu trang không phải thực sự cần thiết với người không nhiễm bệnh.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)