Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tổng thống Donald Trump không đeo khẩu trang khi thăm nhà máy ở Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump không đeo khẩu trang khi tới thăm nhà máy sản xuất thiết bị bảo hộ ở bang Arizona.

Theo Bloomberg, trong chuyến thăm tới nhà máy tại bang Arizona chuyển sản xuất khẩu trang N95 cho nhân viên y tế, ông Trump đeo kính bảo hộ nhưng không đeo khẩu trang. Trước đó, tổng thống Mỹ từng nói ông "không cần đeo khẩu trang và có lẽ sẽ không làm vậy".

Quan chức Nhà Trắng nói với phóng viên rằng các quan chức không được yêu cầu đeo khẩu trang, nhưng cần có các biện pháp phòng ngừa phù hợp. Tại nhà máy, một biển hiệu nêu các quy định về an toàn cho thấy nhân viên được yêu cầu phải đeo khẩu trang "mọi lúc".

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ hôm 03/04 khuyến nghị công dân nước này đeo khẩu trang ở nơi công cộng, tuy vậy tổng thống Trump cho rằng điều này không thực tế, vô nghĩa và không phù hợp với một nhà lãnh đạo.

Tổng thống Donald Trump không đeo khẩu trang khi thăm nhà máy ở Mỹ
Ông Trump trong chuyến thăm tới nhà máy sản xuất thiết bị bảo hộ ở Arizona (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ cho rằng ông không nên gặp gỡ "các tổng thống, thủ tướng, người có quyền lực, vua hay nữ hoàng" khi đeo khẩu trang, dù các chuyến thăm ngoại giao đã bị hạn chế. Ông cũng trêu đùa giám đốc một công ty nhỏ khi bà này đeo khẩu trang tại một sự kiện ở Nhà Trắng, nói rằng bà nên đeo khẩu trang trước khi phát biểu.

Tuần trước, phó tổng thống Mỹ Mike Pence vấp phải chỉ trích vì không đeo khẩu trang khi tới thăm Bệnh viện Mayo. Ông Pence sau đó bày tỏ hối tiếc vì điều này và đã đeo khẩu trang khi tới thăm nhà máy của hãng General Motors.

"Tôi không nghĩ đó là điều cần thiết, nhưng lẽ ra tôi nên đeo khẩu trang tại Bệnh viện Mayo," ông Pence nói trên kênh Fox News.

Các chuyên gia y tế đã cho rằng các bình luận của tổng thống Trump có thể khiến người dân bối rối về thông điệp của nhà trắng đối với việc đeo khẩu trang.

Tiến sĩ K. “Vish” Viswanath thuộc Trường Y tế Công cộng T.H. Chan của Đại học Harvard cho rằng người dân sẽ lưu ý khi hành vi của các nhà lãnh đạo trái ngược với lời khuyên mà họ đưa ra.

"Ít nhất điều đó sẽ khiến người dân bối rối. Tệ hơn, nó có thể khiến người dân đặt câu hỏi liệu những quy định có áp dụng cho họ hay không, hay liệu thông điệp có thực sự quan trọng hay không," ông Viswanath cho hay.

Bên cạnh đó, tiến sĩ của Đại học Harvard cũng đánh giá rằng hình ảnh tổng thống Trump đeo khẩu trang sẽ có sức thuyết phục, nhất là đối với những người ủng hộ ông nhưng vẫn còn hoài nghi về các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Ngay cả đệ nhất phu nhân Melania và con gái Ivanka của tổng thống Trump cũng đã có những thông điệp khuyến khích việc đeo khẩu trang. Sau khi CDC đưa ra khuyến nghị, đệ nhất phu nhân Melania Trump đã đăng trên mạng xã hội hình ảnh và video bà đeo khẩu trang, trong khi Ivanka cũng đăng ảnh cô cùng con gái đeo khẩu trang.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)