Thủ tướng Campuchia chỉ trích phát ngôn gần đây của Thủ tướng Thái Lan khi điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc, nhấn mạnh Campuchia tự giải quyết được nạn lừa đảo.
Hun Manet - Ảnh 1.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tiếp Thứ trưởng thứ hai Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Jin A ngày 16-10 - Ảnh: FACEBOOK/Hun Manet

Theo Đài SBS (Hàn Quốc) ngày 17-10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã công khai việc không hài lòng trước những nhận xét của người đồng cấp Thái Lan Anutin Charnvirakul liên quan đến nạn lừa đảo tại Campuchia.

Bức xúc với tuyên bố của Thái Lan

Trong cuộc điện đàm ngày 16-10 với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, ông Anutin đã "nhấn mạnh mong muốn hợp tác với Hàn Quốc trong việc đấu tranh chống tội phạm mạng và tội phạm tài chính, đặc biệt trong bối cảnh áp lực quốc tế ngày một tăng sau loạt vụ lừa đảo quy mô lớn liên quan đến Campuchia".

Thậm chí trước cả khi cuộc điện đàm diễn ra, Thủ tướng Thái Lan đã chia sẻ: "Điện đàm dự kiến chủ yếu sẽ thảo luận về phương án hợp tác đối với công dân Hàn Quốc bị thiệt hại do tội phạm ở Campuchia".

Ngay lập tức, ông Hun Manet chia sẻ trong buổi tiếp Thứ trưởng thứ hai Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Jin A (người vừa được Seoul cử sang Campuchia): "Hãy chuyển lời đến Tổng thống Lee Jae Myung rằng Campuchia không cần bất kỳ nước láng giềng nào làm những việc như vậy thay cho chúng tôi".

Nhắm thẳng vào Thủ tướng Thái Lan, ông Hun Manet phê phán: "Nhà lãnh đạo của quốc gia đó nên tập trung giải quyết đúng đắn các vấn đề nội bộ của nước mình, thay vì can thiệp vào vấn đề của nước khác".

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, trong buổi tiếp trên, Thủ tướng Campuchia đã cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa "bắt giữ các nghi phạm còn đang lẩn trốn và đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc tại Campuchia", đồng thời hy vọng hợp tác với Seoul để chống lại loại tội phạm này.

Đến nay phía Thái Lan chưa phản hồi những tuyên bố của ông Hun Manet.

Hàn Quốc kết án hai đối tượng liên quan lừa đảo từ Campuchia

Hun Manet - Ảnh 2.
Cơ sở vật chất bên trong khu phức hợp bị bỏ hoang của một tổ chức lừa đảo ở Campuchia - Ảnh: SBS

Cũng theo SBS ngày 17-10, Tòa án quận trung tâm Seoul vừa tuyên phạt hai đối tượng người Hàn Quốc tham gia điều hành đường dây lừa đảo từ Campuchia 4 năm 6 tháng tù.

Hai đối tượng giấu tên tham gia điều hành tổ chức "lừa tình" qua mạng, chiếm đoạt hơn 400 triệu won (khoảng 7,6 tỉ đồng).

Theo cáo trạng, một trong hai bị cáo nhận mệnh lệnh từ chủ mưu người Trung Quốc (chưa rõ danh tính), tham gia thu gom các tài khoản ngân hàng "ma" tại Hàn Quốc rồi chuyển cho đường dây lừa đảo sử dụng.

Các đồng phạm của đối tượng này tại Campuchia đã dùng những tài khoản trên để "lừa tình" nhiều nam giới Hàn Quốc. Chúng giả danh nữ sinh đại học Nhật Bản trên ứng dụng Telegram, tiếp cận các nạn nhân và xây dựng mối quan hệ thân thiết.

Sau đó các đối tượng hứa hẹn rằng "em sẽ sang gặp anh nhưng cần thanh toán phí", từ đó chiếm đoạt tổng cộng hơn 447 triệu won từ 4 nạn nhân.

Thẩm phán Jeon Myeong Hwan, người xét xử vụ án, nhận định: "Lừa đảo tình cảm, tương tự như lừa đảo qua điện thoại (voice phishing), là loại tội phạm có tổ chức, gây tác hại nghiêm trọng cho xã hội và nạn nhân rất khó có thể thu hồi thiệt hại.

Mặc dù các bị cáo đã nộp một phần tiền bồi thường, nhưng số tiền này quá nhỏ so với thiệt hại thực tế mà nạn nhân phải gánh chịu. Các nạn nhân cũng đã yêu cầu xử lý nghiêm khắc đối với các bị cáo".

Theo Ngọc Đức (Tuổi Trẻ)