Thế giới

Ông Joe Biden chỉ trích tổng thống Trump không chịu nhận thua

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden hôm 14/12 chỉ trích những nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử của ông Trump, đồng thời kêu gọi nước Mỹ vượt qua chia rẽ bầu cử.

Phát biểu tại Delaware, tổng thống đắc cử Joe Biden nhấn mạnh ông và "phó tướng" Kamala Harris đã giành nhiều phiếu hơn bất kỳ liên danh ứng viên nào trong quá khứ, gọi chiến thắng này là "biểu hiện rõ ràng nhất về nguyện vọng của người dân Mỹ".

Biden nói thêm rằng ông thắng cử với khoảng cách phiếu đại cử tri ngang bằng với ông Trump hồi năm 2016. Trump khi đó nói ông "thắng áp đảo" trước đối thủ Hillary Clinton.

Ông Biden cho rằng tổng thống Trump đã sử dụng mọi nỗ lực pháp lý để thách thức kết quả, và rằng giờ là lúc chấp nhận kết quả và hướng tới tương lai.

"Tôn trọng nguyện vọng của người dân là điều rất quan trọng với nền dân chủ của chúng ta, ngay cả khi chúng ta thấy khó chấp nhận kết quả. Tuy vậy đó là trách nhiệm của những người đã tuyên thệ nhiệm vụ gìn giữ Hiến pháp", ông Biden phát biểu.

"Trong cuộc chiến vì linh hồn của nước Mỹ, dân chủ đã thắng... niềm tin vào thể chế vẫn đứng vững, và tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử vẫn còn nguyên. Giờ là lúc sang trang mới, như những gì chúng ta đã làm suốt lịch sử, đoàn kết và hàn gắn," tổng thống đắc cử Mỹ nói thêm.

Ông Joe Biden chỉ trích tổng thống Trump không chịu nhận thua

Đại cử tri đoàn tại tất cả các bang của nước Mỹ hôm 14/12 đã bỏ phiếu bầu ông Joe Biden làm tổng thống. Ứng viên đảng Dân Chủ giành 306 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump có 232 phiếu.

Tuy vậy ở thời điểm sáu tuần sau Ngày Bầu cử, ông Trump vẫn chưa nhận thua. Chiến dịch của ông vẫn nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử bằng các động thái pháp lý tại tòa án các tiểu bang và liên bang, nơi hàng chục đơn kiện của họ đã bị bác bỏ.

Ông Trump đã đưa ra nhiều cáo buộc vô căn cứ về gian lận bầu cử khiến ông thất bại. Tổng thống Mỹ cũng đã kêu gọi các đại cử tri và nghị sĩ đảng Cộng Hòa tìm cách đảo ngược kết quả.

Tuy vậy, quy trình bỏ phiếu Đại cử tri đoàn hôm 14/12 đã diễn ra tốt đẹp, dù nhiều cuộc biểu tình nổ ra trên khắp nước Mỹ.

Tổng thống đắc cử Biden ca ngợi nhân viên bầu cử và quan chức các bang đã không nhượng bộ trước sức ép chính trị và thậm chí đe dọa bạo lực.

Tổng thống Trump và các đồng minh chưa có dấu hiệu cho thấy họ sẽ rút lại các thách thức pháp lý, dù chưa giành được nhiều thành công tại tòa án.

"Chiến dịch Trump đã đưa ra hàng chục động thái pháp lý để thách thức kết quả. Họ đã được điều trần, rất nhiều lần, và mỗi phiên điều trần, họ đều không được xác định có giá trị," ông Biden nói.

Ông Biden cũng tỏ ra tức giận trước vụ kiện mà bang Texas đưa ra, với ý định loại bỏ kết quả bầu cử tại 4 bang khác. Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ đơn kiện này.

Quốc hội Mỹ sẽ chứng nhận kết quả bầu cử của Đại cử tri đoàn vào 06/01, và ông Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức hôm 20/01.

Các đồng minh của tổng thống Trump tại Quốc hội Mỹ nhắc tới việc thách thức phiếu bầu của Đại cử tri đoàn vào ngày 06/01, tuy vậy giới chuyên gia cho rằng không có con đường khả dĩ nào cho ông Trump tiếp tục một nhiệm kỳ nữa, khi 50 bang và thủ đô Washington cùng Đại cử tri đoàn đã chứng nhận kết quả bầu cử.

Tổng thống đắc cử Bien kêu gọi người dân Mỹ "đoàn kết" và "hàn gắn", trong thời điểm nước này trải qua một năm nhiều biến động với sự chia rẽ liên quan tới bầu cử và đại dịch Covid-19.

"Rất nhiều công việc cấp bách đang ở phía trước chúng ta. Kiểm soát đại dịch, tiêm chủng phòng ngừa virus, mang tới hỗ trợ kinh tế vốn rất cần thiết cho những người Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề hiện nay," ông Biden nói.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)