Thế giới

Ông Kim Jong Un nêu 'kẻ thù chính' của Triều Tiên, nói không ngại chiến tranh

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gọi Hàn Quốc là “kẻ thù chính” của đất nước ông, đồng thời khẳng định ông không e ngại chiến tranh.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim đã có phát biểu trên trong khi đi thị sát các nhà máy sản xuất đạn dược chính của đất nước trong các ngày 8 – 9/1.

Ông Kim Jong Un nêu 'kẻ thù chính' của Triều Tiên, nói không ngại chiến tranh

Ông Kim Jong Un nêu 'kẻ thù chính' của Triều Tiên, nói không ngại chiến tranh - 1

Ông Kim Jong Un nêu 'kẻ thù chính' của Triều Tiên, nói không ngại chiến tranh - 2
Ông Kim đi thăm các nhà máy sản xuất vũ khí và đạn dược chính của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

“Dự đoán rằng Hàn Quốc là kẻ thù chính của Triều Tiên, Chủ tịch Kim nói điều đất nước nên ưu tiên trong quan hệ với quốc gia thù địch là tăng cường khả năng quân sự để tự vệ và răn đe chiến tranh hạt nhân trước tiên”, trích bản tin hôm nay (10/1) của KCNA.

KCNA dẫn lời người đứng đầu Bình Nhưỡng lưu ý, ông sẽ không đơn phương phát động chiến tranh nhưng cũng “không có ý định né tránh chiến tranh”. Ông Kim cảnh báo, nếu nước láng giềng tìm cách "sử dụng lực lượng vũ trang chống lại Triều Tiên hoặc đe dọa chủ quyền và an ninh của đất nước, Triều Tiên sẽ không ngần ngại tiêu diệt Hàn Quốc bằng cách huy động mọi phương tiện và lực lượng trong tay".

Ông Kim Jong Un nêu 'kẻ thù chính' của Triều Tiên, nói không ngại chiến tranh - 3

Ông Kim Jong Un nêu 'kẻ thù chính' của Triều Tiên, nói không ngại chiến tranh - 4

Ông Kim Jong Un nêu 'kẻ thù chính' của Triều Tiên, nói không ngại chiến tranh - 5
Ảnh: KCNA

Theo Yonhap, ông Kim trước đó từng mô tả mối quan hệ liên Triều là quan hệ của "hai quốc gia thù địch với nhau". Tại cuộc họp quan trọng cuối năm ngoái của đảng cầm quyền Triều Tiên, ông Kim cũng nói việc tìm kiếm sự hòa giải và thống nhất với Hàn Quốc là vô ích.

Căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau khi Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng từ ngày 5 – 7/1 đã cho bắn hàng trăm quả đạn pháo từ bờ biển phía tây vào vùng đệm hàng hải gần Đường giới hạn phía Bắc, biên giới thực tế trên biển giữa hai nước ở Hoàng Hải.

Quân đội Hàn Quốc hôm 8/1 thông báo sẽ tiếp tục bắn pháo và tập trận gần biên giới trên biển và đất liền với Triều Tiên, với lí do các vụ nã pháo gần đây của Triều Tiên đã vô hiệu hóa những khu vực cấm bắn đạn thật và diễn tập quân sự quy mô lớn.

Theo Tuấn Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/ong-kim-jong-un-neu-ke-thu-chinh-cua-trieu-tien-noi-khong-ngai-chien-tranh-2237653.html