Thế giới

Ông Kim Jong-un sẽ đi bộ qua biên giới liên Triều

Chính phủ Hàn Quốc hôm 26-4 cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ đi bộ qua biên giới 2 miền Triều Tiên để dự cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in một ngày sau đó.

Ông Kim Jong-un sẽ đi bộ tới Nhà Hòa bình tại Khu phi quân sự ở biên giới liên Triều vào sáng 27-4.

Cuộc gặp cấp cao liên Triều dự kiến diễn ra lúc 10 giờ 30 phút (giờ địa phương), tức 1 giờ sau khi ông Kim Jong-un dự kiến đi bộ qua biên giới.

Nếu không có gì thay đổi, ông Kim Jong-un sẽ trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên đặt chân lên đất Hàn Quốc kể từ sau cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953.

Ông Kim Jong-un sẽ đi bộ qua biên giới liên Triều
Sinh viên Hàn Quốc tuần hành ủng hộ hội đàm cấp cao liên Triều ở Seoul hôm 26-4. Ảnh: Reuters
Ông Kim Jong-un sẽ đi bộ qua biên giới liên Triều - 1
Một phòng họp dự kiến được sử dụng tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Ảnh: AP
Ông Kim Jong-un sẽ đi bộ qua biên giới liên Triều - 2
Cờ thống nhất được treo trên cây cầu dẫn đến Bàn Môn Điếm. Ảnh: AP

Tổng thống Moon Jae-in sẽ đón ông Kim Jong-un bước qua ranh giới quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên.

Chánh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Im Jong-seok cho biết sau vòng đầu tiên của cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo sẽ trồng một cây thông lưu niệm - biểu tượng cho mong muốn hòa bình và thịnh vượng. 

Đất trồng cây được lấy từ núi Halla của Hàn Quốc và núi Baekdu của Triều Tiên. Nước tưới cây lấy nước sông Hàn của Hàn Quốc và sông Daedong của Triều Tiên.

Sau đó, 2 ông sẽ đi dạo ở làng Bàn Môn Điếm trước khi tiến hành vòng hội đàm tiếp theo.

Kết thúc hội đàm, hai lãnh đạo sẽ ký thỏa thuận và ra thông báo. Nội dung cuộc gặp này dự kiến tập trung vào chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Đến cuối ngày, hai nhà lãnh đạo sẽ dùng bữa tối cùng nhau trước khi chính thức khép lại cuộc hội đàm. 

Theo P.Võ (Nld.com.vn)