-
Đi đường thẳng vẫn có khả năng về đích trước, 3 tuổi này không cần chiêu trò vẫn dẫn đầu thành tích cuối năm 2026 -
Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM -
Nỗi đau xé lòng của người mẹ có con gái bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong -
Tử vi thứ 7 ngày 6/6/2026 của 12 con giáp: Sửu thuận lợi, Mão rủng rỉnh -
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá
Thế giới
24/12/2023 15:30Ông Putin có bao nhiêu đối thủ khi tái tranh cử tổng thống Nga?
"Cho đến nay, chúng tôi đã nhận được đơn đăng ký từ 16 ứng cử viên tranh cử tổng thống. Chiến dịch bầu cử hiện đang bước vào giai đoạn tích cực", bà Pamfilova nói và tiết lộ thêm rằng số lượng đơn đăng ký ứng cử viên bầu cử có thể sẽ tăng lên trong thời gian tới.
Hội đồng Liên bang Nga đã ấn định cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 17/3/2024. Trong khi đó, Ủy ban bầu cử trung ương Nga quyết định cuộc bầu cử sẽ được tổ chức trong ba ngày 15, 16 và 17/3/2024.
Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cũng xác nhận rằng ông sẽ tham gia cuộc bầu cử vào năm 2024 với tư cách ứng viên độc lập. Hôm 18/12, ông Putin đã tự nộp các hồ sơ ứng cử lên Ủy ban bầu cử trung ương Nga và trở thành người đầu tiên nộp hồ sơ ứng cử với tư cách ứng viên độc lập.
Ông Putin nhậm chức Tổng thống Nga vào ngày cuối cùng của năm 1999 và đã trở thành là nhà lãnh đạo nắm quyền lâu nhất của nước này kể từ thời ông Josef Stalin. Thậm chí ông cũng đã vượt qua nhiệm kỳ kéo dài 18 năm của ông Leonid Brezhnev - Cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô.
Theo hãng tin AFP, bầu cử Tổng thống Nga được tổ chức 6 năm một lần và Quốc hội nước này sẽ ấn định thời gian bỏ phiếu chính thức. Cuộc bầu cử sẽ tiếp tục đi đến vòng thứ hai nếu không có ứng cử viên nào giành được hơn 50% phiếu bầu trong vòng đầu tiên. Tuy nhiên trên thực tế, điều này chưa bao giờ xảy ra do ông Putin luôn giành chiến thắng ngay từ vòng đầu tiên với cách biệt lớn.
Trước đó, ngày 11/9, ông Dmitry Peskov - phát ngôn viên của Điện Kremlin cũng từng cho biết Tổng thống Putin hiện đang nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ người dân Nga và "không ai có khả năng cạnh tranh" nếu ông quyết định tái tranh cử vào năm 2024.
Đây cũng là cuộc bầu cử đầu tiên sau khi sửa đổi hiến pháp Nga năm 2020 và cũng là cuộc bầu cử đầu tiên mà Tổng thống Putin sẽ đủ điều kiện để tái tranh cử. Nếu tiếp tục nhận được số phiếu bầu áp đảo, ông Putin dự kiến sẽ bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống mới vào tháng 5/2024.
Theo Phương Uyên (Đời sống pháp luật)
- UAV "quấy rối" vùng trời Nội Bài, 16 chuyến bay bị hoãn cất cánh khẩn cấp (20:04)
- Ở tuổi 106, nhà biên khảo đại thụ Nguyễn Đình Tư được tặng căn nhà hơn 3,4 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây trộm chó liên tỉnh, bắt 9 đối tượng cùng hơn 100 con chó tại Tây Ninh (2 giờ trước)
- Xác minh clip nhóm người khiêng quan tài chứa người sống, nhảy múa náo loạn đường phố Cần Thơ (2 giờ trước)
- Dừng tìm kiếm hai phu vàng mất tích trong hang ngập nước ở Lào (2 giờ trước)
- Thực hư hóa đơn ăn nhậu hơn 6,8 triệu đồng với 290 lon bia tại sân pickleball ở TP.HCM (2 giờ trước)
- Quảng Ngãi: Chốt phương án đào rãnh thăm dò, huy động radar tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đường Trường Chinh (3 giờ trước)
- Xuất hiện thiết bị thông minh giúp hacker bẻ khóa sinh trắc học ngân hàng: Thủ đoạn tinh vi đe dọa ví tiền của người dân (3 giờ trước)
- Rào chắn đường sắt đang hạ, tài xế xe tải vẫn cố vượt: Cái giá phải trả sau khoảnh khắc liều lĩnh (3 giờ trước)
- Triệt phá nhóm sản xuất phần mềm vượt sinh trắc học ngân hàng, khởi tố 5 bị can (3 giờ trước)