-
Đề xuất mới liên quan hàng triệu ô tô
-
Cảnh báo nhiều người bị suy đa tạng chỉ sau vài ngày sốt xuất huyết
-
Có nên làm tàu điện monorail dọc sông Hồng?
-
Sếp EQ cao có 5 biểu hiện, nhân viên nể phục, nguyện nghe theo, dốc sức cống hiến
-
Ô tô limousine biến dạng sau tai nạn liên hoàn, người bị thương nằm la liệt trên cao tốc
-
Khối không khí lạnh sắp tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có rét?
-
Những ngày cuối cùng Triển lãm A80, người dân vẫn xếp hàng chờ lái thử máy bay
-
Lễ trao giải Emmy 2025: Lisa (BLACKPINK) e ấp vòng 1 lấn át Selena Gomez, dàn mỹ nhân lộng lẫy ngút ngàn
-
Nam thanh niên liên tục la hét, chặn ô tô trên đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội
-
Đầu ô tô bẹp dúm sau cú tông mạnh trong đêm, cảnh sát phải tạm đóng cao tốc
Thế giới
28/05/2023 13:45Ông Putin hạ lệnh tăng cường an ninh biên giới Nga sau hàng loạt vụ tấn công
Trong thông điệp chúc mừng ngày thành lập Lực lượng Biên phòng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), hôm nay (28/5), Tổng thống Vladimir Putin cho biết nhiệm vụ của lính biên phòng là "bảo vệ một cách đáng tin cậy" các tuyến đường gần khu vực chiến sự.
Các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga đang gia tăng trong những tuần gần đây. Đáng nói, ngoài vùng biên giới, nhiều vị trí nằm sâu trong lãnh thổ Nga cũng đang bị tấn công như vụ tấn công nhằm vào tuyến đường ống dẫn dầu ở phía tây bắc thủ đô Moscow hôm 27/5.

"Điều cần thiết là đảm bảo sự di chuyển nhanh chóng của cả phương tiện quân sự và dân sự, cùng hàng hóa gồm thực phẩm, vật liệu xây dựng tới những chủ thể mới của Liên bang Nga", hãng tin Reuters dẫn lời ông Putin.
Theo đó, 4 khu vực thuộc Ukraine gồm Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk và Donetsk đã sáp nhập vào Liên bang Nga hồi tháng 9/2022. Lực lượng Nga cũng đang kiểm soát một phần diện tích trong 4 khu vực này.
Hôm 27/5, 3 người đã bị thương trong vụ pháo kích của Ukraine nhằm vào vùng Belgorod của Nga, làm dấy lên mối nghi ngờ về khả năng phòng thủ và quân sự của Nga.
Các khu vực Kursk và Belgorod của Nga nằm giáp biên giới với Ukraine đã trở thành mục tiêu thường xuyên bị tấn công thời gian gần đây, gây thiệt hại cho hệ thống điện, đường sắt và cơ sở hạ tầng quân sự. Giới chức Nga cáo buộc Ukraine là thủ phạm gây ra các vụ tấn công.
Trong khi đó, Kiev chưa bao giờ công khai nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào sâu lãnh thổ Nga, hay các khu vực ở Ukraine mà Nga đang nắm quyền kiểm soát. Song theo Kiev, các vụ phá hủy cơ sở hạ tầng là bước chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ đã được lên kế hoạch từ trước.
Hôm 27/5, Ukraine tuyên bố đã sẵn sàng triển khai cuộc phản công bị trì hoãn lâu nay nhằm giành lại các vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát trong cuộc xung đột kéo dài suốt 15 tháng qua.
Theo Minh Thu (VietNamNet)








- Bóc gỡ tập đoàn lừa đảo qua mạng lớn nhất từ trước đến nay (41 phút trước)
- Đề xuất mới liên quan hàng triệu ô tô (42 phút trước)
- Trường đại học đầu tiên công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 4 tuần (49 phút trước)
- Cảnh báo nhiều người bị suy đa tạng chỉ sau vài ngày sốt xuất huyết (51 phút trước)
- Đàn ông không chịu đưa hết tiền lương cho vợ: Chỉ có thể là vì 3 lý do này! (51 phút trước)
- Chủ qua đời, chú chó thà chết không chịu rời nhà cũ (51 phút trước)
- Có nên làm tàu điện monorail dọc sông Hồng? (56 phút trước)
- Màn trình diễn ê chề của aespa (59 phút trước)
- Manchester United sụp đổ vì con người không khớp hệ thống (1 giờ trước)
- "Toang" thật rồi: Tài tử Đậu Kiêu bị ái nữ trùm sòng bạc đuổi cổ khỏi biệt thự, giờ sống chật vật vì rỗng túi? (1 giờ trước)




