Trước những câu hỏi về khả năng tiếp tục lãnh đạo nước Nga đến năm 2036, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định hiến pháp cho phép ông tái tranh cử thêm một nhiệm kỳ.

Bên lề một diễn đàn kinh tế diễn ra tại St. Petersburg ngày 4/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những chia sẻ đáng chú ý liên quan đến khả năng tiếp tục tham gia tranh cử trong tương lai và thời gian ông có thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đất nước.

Khi được các phóng viên đặt câu hỏi về việc liệu ông có ý định duy trì quyền lực đến năm 2036 hay không, cũng như có đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc trong khoảng thời gian dài như vậy, ông Putin cho rằng còn quá sớm để đưa ra bất kỳ cuộc thảo luận nghiêm túc nào về vấn đề này.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng không ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Ông cho rằng sức khỏe và khả năng hoàn thành các nhiệm vụ lớn không chỉ là câu chuyện của riêng mình mà còn là điều khó dự đoán đối với bất kỳ ai.

Theo ông Putin, hiến pháp hiện hành cho phép ông tiếp tục tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2030. Nếu giành chiến thắng, ông có thể tiếp tục giữ cương vị nguyên thủ quốc gia thêm một nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2036.

05-1780616671-ong-putin-len-tieng-ve-kha-nang-tiep-tuc-tranh-cu
Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS).

Dù vậy, Tổng thống Nga khẳng định ông chưa dành sự quan tâm cho kịch bản này ở thời điểm hiện tại. Ông cho biết bản thân chưa hề suy nghĩ về việc tranh cử trong tương lai và cho rằng việc bàn luận về cuộc bầu cử năm 2030 lúc này là quá sớm.

Thay vì tập trung vào những kế hoạch cá nhân, ông Putin cho rằng điều quan trọng hơn là giải quyết các thách thức mà nước Nga đang đối mặt. Theo ông, ưu tiên hàng đầu hiện nay là những vấn đề liên quan đến tương lai của đất nước, chứ không phải tương lai chính trị của riêng bất kỳ cá nhân nào.

Bên cạnh các câu hỏi về chính trường, ông Putin cũng đề cập đến tình hình kinh tế Nga và bác bỏ những lo ngại xoay quanh triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế nước này.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng kết quả tăng trưởng của Nga trong những năm gần đây đang cho thấy những tín hiệu tích cực. Ông đưa ra phép so sánh với Liên minh châu Âu và nhấn mạnh rằng kinh tế Nga đạt mức tăng trưởng cao hơn đáng kể trong cùng giai đoạn.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận nền kinh tế Nga vẫn phải đối mặt với những thách thức nhất định, đặc biệt là áp lực lạm phát. Theo ông Putin, đây là nguyên nhân khiến Ngân hàng Trung ương cùng các cơ quan tài chính phải triển khai những biện pháp mạnh tay nhằm kiểm soát đà tăng giá và duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô.

Ông cho biết việc nâng lãi suất cơ bản là một quyết định khó khăn nhưng cần thiết. Dù tạo ra những tác động nhất định trong ngắn hạn, các biện pháp này được đánh giá là đang phát huy hiệu quả và mang lại kết quả tích cực cho nền kinh tế.

Tổng thống Nga mô tả đây là quá trình chủ động điều tiết để hạ nhiệt nền kinh tế theo cách có tính toán, với mục tiêu bảo vệ sự ổn định và sức khỏe lâu dài của toàn bộ hệ thống kinh tế quốc gia.

Ông Vladimir Putin hiện 74 tuổi và là một trong những nhà lãnh đạo có thời gian cầm quyền dài nhất của nước Nga hiện đại. Ông giữ chức tổng thống từ năm 2000 đến năm 2008, sau đó tiếp tục quay trở lại cương vị này từ năm 2012 cho đến nay. Ngoài ra, ông cũng từng đảm nhiệm chức Thủ tướng Nga trong các giai đoạn từ năm 1999 đến 2000 và từ năm 2008 đến 2012.

Theo quy định được thông qua năm 2021, ông Putin có thể tiếp tục tham gia tranh cử vào năm 2030. Nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này, ông sẽ có cơ hội kéo dài thời gian lãnh đạo nước Nga đến năm 2036.

Thuỳ Dương (SHTT)