-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Thế giới
01/01/2016 05:56Ông Putin, Lý Hiển Long, Aquino chúc mừng năm mới 2016
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: MCI

“Trong khi các nước khác đang đối mặt với bế tắc chính trị và sự bi quan về thế hệ tương lai, chúng tôi ở Singapore rất đoàn kết, đầy hy vọng và tự tin về tương lai. Chúng tôi không mong đợi một hành trình dễ dàng ở phía trước nhưng sẽ là hành trình thú vị như 50 năm qua. Bởi vì chúng ta biết rằng, những điều tiếp theo có thể là thách thức, thất vọng, nỗi buồn nhưng chúng ta sẽ ở đây cùng nhau, ăn mừng thành công cùng nhau bởi chúng ta biết rằng chúng ta sẽ thành công”, ông Lý chia sẻ.
Đối với Thủ tướng Lý Hiển long, 4 sự kiện đáng nhớ nhất của ông trong năm nay là thời khắc tiễn biệt người cha lập quốc Lý Quang Diệu với lễ rước trong mưa tầm tã vào tháng 3 năm nay, Quốc khánh lần thứ 50 của Singapore cùng với lễ Golden Jubilee với những màn bắn pháo hoa hoành tráng và cuộc tổng tuyển cử vào tháng 9.
Vài giờ trước khi bước sang năm mới 2016, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng có bài phát biểu gửi đến người dân.
Ông Tập Cận Bình gửi lời chúc mừng năm mới đến người dân Trung Quốc và các nước trên thế giới. Ảnh: Reuters

“Nhân dịp này, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả người dân Trung Quốc, tới mọi dân tộc, những đồng bào của những tôi ở những khu hành chính đặc biệt như Hong Kong và Macao, tới người dân ở Đài Loan và cả nước ngoài cũng như bạn bè ở các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới”, ông Tập phát biểu.
Ngày 30/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng gửi lời chúc Giáng sinh và chúc mừng năm mới 2016 tới chính khách và lãnh đạo các quốc gia trên thế giới.
Trong lời chúc gửi tới Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông Putin khẳng định năm 2015 một lần nữa chứng minh rằng, quan hệ giữa Moscow và Washington là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Ông cũng nói thêm rằng việc đối thoại và hợp tác cùng có lợi giữa hai nước có thể giúp giải quyết các thách thức toàn cầu, Kremlin.ru đưa tin.
Gửi lời chúc mừng năm mới 2016 tới Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Putin nhấn mạnh rằng sự hợp tác giữa Nga và Đức là yếu tố cần thiết để duy trì an ninh ở châu Âu. Đức và Nga sẽ tăng cường hợp tác trong tương lai.
Trong bức điện gửi Thủ tướng Anh David Cameron và Nữ hoàng Elizabeth II, Tổng thống Putin hy vọng Nga và Vương quốc Anh sẽ hợp tác hiệu quả ở một số lĩnh vực trong năm 2016.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Dành lời chúc năm mới tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Putin cho biết 2015 là năm quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Nga và Trung Quốc. “Tôi hy vọng hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong tương lai”, ông Putin nói.
Chúc mừng năm mới tốt đẹp tới Tổng thống Ấn Độ Mukherjee và Thủ tướng Narendra Modi, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh những tiến bộ trong quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt giữa hai nước trong năm 2015.
Tân thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng nhận được lời chúc mừng của tổng thống Nga. Ông Putin nhấn mạnh quan hệ Nga và Canada sẽ phát triển khăng khít trên mọi lĩnh vực từ thương mại, kinh tế, thể thao.
Nhiều nhà lãnh đạo khác cũng nhận được lời chúc của Tổng thống Putin như Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö, Tổng thống Kazakhstan - ông Nursultan Nazarbayev, Tổng thống Hàn Quốc Park Geunye, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma...
Trước đó, Sputnik dẫn thông báo từ Dmitry Peskov, người phát ngôn của tổng thống Putin, cho biết, ông Putin sẽ đón giao thừa cùng gia đình tại nhà và không có kế hoạch tham dự bất kỳ sự kiện lớn nào trong dịp nghỉ lễ này.
“Tổng thống làm việc bình thường tới ngày 30/12. Vào thời khắc bước sang năm mới, ông sẽ dành thời gian đón giao thừa với gia đình tại nhà như mọi năm. Ông ấy không có kế hoạch tham gia vào sự kiện nào cho tới ngày 6/1. Ngoài ra, tổng thống có một vài cuộc họp đã được lên kế hoạch vào ngày 5, 6 và 8/1”, ông Peskov nói.
Nhân dịp này, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III cũng tổng kết những thành tựu mà quốc gia này đạt được trong năm cũ và gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể người dân Philippines.
Năm nay là lần cuối cùng ông Aquino đón năm mới trên cương vị tổng thống. Ông cũng bày tỏ sự tự hào về một đất nước mà ông lãnh đạo 5 năm qua.
“Khi nghĩ về sự phát triển của đất nước trong năm qua, tôi tràn đầy sự tự hào rằng chúng ta đã tiến xa biết bao khi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình từ năm 2010”, ông Aquino nói.
![]() |
| Tổng thống Philippines Benigno Aquino III. |
“Ngày nay, những tin tức về sự tiến bộ, cơ hội và tăng trưởng của Philippines xuất hiện khắp các báo cả trong và ngoài nước. Kinh tế tăng trưởng nhanh, nền dân chủ vững chắc, Philippines có mặt trên các diễn đàn thế giới và đầy hứa hẹn cho một khởi đầu tốt đẹp cho năm mới sắp đến", vị tổng thống phát biểu.
"Tôi cùng người dân Philippines chia tay năm cũ 2015 và chờ đón một năm mới 2016 hòa bình và thịnh vượng. Xin chúc mọi người một năm mới hạnh phúc và thành công", ông Aqiuno nói.
Theo Tống Hoa (Zing.vn)
- Đạo diễn huyền thoại của loạt phim "Doraemon" qua đời ở tuổi 84 (45 phút trước)
- Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Người lao động cắt phép, trường học đổi lịch để nghỉ 9 ngày liên tiếp (1 giờ trước)
- Cận cảnh giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20 mét ở Đắk Lắk, cập nhật tình hình hiện tại của nạn nhân (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT sẽ sửa quy định dạy thêm: Bảo vệ quyền dạy học chính đáng, siết chặt quản lý biến tướng (1 giờ trước)
- Cây xăng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý "thổi giá" vượt mức quy định (2 giờ trước)
- Israel tuyên bố tiêu diệt lãnh đạo hàng đầu Iran trong đòn không kích chớp nhoáng (2 giờ trước)
- Hà Nội: Đất trường đại học sau di dời có thể biến thành nhà ở xã hội (2 giờ trước)
- Những phát ngôn gây chú ý của cha con Chủ tịch Đức Giang về khai thác khoáng sản trước khi bị bắt (2 giờ trước)
- Eo biển Hormuz xuất hiện "luồng di chuyển lạ": Dấu hiệu Iran "âm thầm" siết quyền kiểm soát? (2 giờ trước)
- Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở (3 giờ trước)
