Tổng thống Vladimir Putin cho rằng các nỗ lực từ bên ngoài nhằm phá hoại chiến dịch tranh cử và can thiệp vào công việc nội bộ của Nga đã không đạt mục tiêu, sau cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra từ ngày 18 đến 20/9.
29-1790644656-ong-putin-noi-no-luc-can-thiep-bau-cu-nga-tu-ben-ngoai-da-that-bai
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/9 tuyên bố những nỗ lực từ bên ngoài nhằm phá hoại chiến dịch tranh cử và can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Nga đã thất bại.

Ông Putin cho biết các kế hoạch này bao gồm nhiều hình thức, trong đó có việc sử dụng các phương thức khủng bố và sự tham gia của các cơ quan tình báo nước ngoài.

“Ai cũng biết về những nỗ lực như vậy”, ông Putin nói, đồng thời nhấn mạnh người dân Nga có sự hiểu biết rõ ràng về những diễn biến xung quanh đất nước và đã tự đưa ra quyết định về tương lai của mình.

Theo chủ nhân Điện Kremlin, sức mạnh và sự quyết tâm của người dân Nga là yếu tố giúp các nỗ lực nói trên không đạt được mục tiêu. Ông đồng thời gửi lời cảm ơn tới hàng chục triệu cử tri đã tham gia bỏ phiếu.

Tổng thống Nga cho rằng tỷ lệ cử tri đi bầu đã tạo cơ sở cho điều ông gọi là “tính chính danh không thể tranh cãi, không thể nghi ngờ” của cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua.

Cuộc bầu cử Quốc hội Nga được tổ chức trong 3 ngày, từ 18 đến 20/9. Trong ngày cuối cùng, một cuộc tập kích UAV quy mô lớn của Ukraine nhằm vào Moscow và nhiều khu vực khác của Nga đã xảy ra.

Giới chức Nga cho biết hơn 1.600 UAV đã bị ngăn chặn, trong đó khoảng 450 chiếc bị đánh chặn khi đang tiến về thủ đô. Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin mô tả đây là một cuộc tấn công “chưa từng có” và cho rằng mục tiêu của cuộc tập kích là phá hoại cuộc bầu cử.

Cũng trong ngày 28/9, Tổng thống Putin ký sắc lệnh tiếp tục tăng quy mô quân đội Nga thêm 15.500 người. Đây là lần thứ tư trong năm nay ông ký sắc lệnh liên quan đến việc gia tăng quân số.

Theo truyền thông Nga, tổng quân số của nước này hiện vượt 2,4 triệu người, trong đó hơn 1,5 triệu là quân nhân tại ngũ. Kể từ tháng 3, quân số đã tăng khoảng 48.000 người. Sắc lệnh mới không nêu cụ thể nguyên nhân của đợt tăng quân số lần này.

QT (SHTT)