Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow không có kế hoạch tiến hành hành động quân sự nhằm vào các nước châu Âu, đồng thời cho rằng những cảnh báo về nguy cơ Nga tấn công châu Âu đang bị sử dụng để làm gia tăng căng thẳng và duy trì hỗ trợ cho Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng bác bỏ những thông tin cho rằng Moscow đang chuẩn bị một cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia châu Âu, đồng thời chỉ trích các tuyên bố về “mối đe dọa từ Nga”.

Phát biểu với báo giới bên lề Diễn đàn Văn hóa thống nhất lần thứ 12 tại St. Petersburg ngày 25/9, ông Putin cho rằng một số nước châu Âu đang tìm cách đẩy căng thẳng lên cao nhằm duy trì sự hỗ trợ dành cho Ukraine.

Theo nhà lãnh đạo Nga, các “nhóm có tư tưởng hiếu chiến” tại châu Âu đang tìm cách sử dụng Ukraine như một “bia đỡ đạn” để kiềm chế sự phát triển của Nga.

26-1790390020-tong-thong-putin-len-tieng-ve-thong-tin-nga-chuan-bi-tan-cong-chau-au
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Sputnik

Ông Putin cũng phản ứng trước những phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur về khả năng xảy ra xung đột với Nga, gọi đây là hành động “khiêu khích”. Tổng thống Nga đồng thời bác bỏ những tuyên bố cho rằng một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Nga có thể mang lại lợi ích, gọi đó là “trò hề chính trị”.

Moscow để ngỏ khả năng nối lại đàm phán với Kiev

Bên cạnh vấn đề liên quan đến châu Âu, Tổng thống Putin cũng đề cập khả năng Nga nối lại các cuộc đàm phán với Kiev. Ông cho biết Moscow sẽ đưa ra quyết định dựa trên những lợi ích của chính nước Nga.

Theo ông Putin, Ukraine đang tích cực đề cập đến khả năng ngừng bắn, trong đó bao gồm việc chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dỡ bỏ phong tỏa đối với bờ biển Nga tại Biển Đen.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga cho rằng những đề xuất này diễn ra trong bối cảnh Ukraine vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Nga.

Ông Putin cho biết Moscow đã đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu dân sự. Nhà lãnh đạo Nga đặc biệt đề cập cuộc tấn công quy mô lớn của lực lượng Kiev nhằm vào Moscow ngày 20/9, cùng các vụ tấn công nhằm vào các tòa nhà dân cư và quan chức bầu cử.

Tổng thống Nga mô tả những đòn đáp trả của Moscow là “nhạy bén và mang tính hủy diệt” đối với lực lượng Ukraine.

Theo ông Putin, các cáo buộc cho rằng Nga đang có ý định tấn công châu Âu được sử dụng như một lý do để giải thích với người dân châu Âu về việc tiếp tục dành nguồn lực tài chính hỗ trợ Ukraine.

Thùy Dương (SHTT)