Tổng Thư ký NATO Mark Rutte kêu gọi các quốc gia châu Âu cắt giảm ngân sách phúc lợi xã hội để tăng chi tiêu quân sự, đồng thời chủ động gánh vác trách nhiệm an ninh tại Trung Đông nhằm chia sẻ áp lực chiến tranh với Mỹ.

Trong bài phát biểu tại Hội đồng Chicago về các vấn đề toàn cầu, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho rằng Trung Đông chính là "sân sau" của châu Âu thay vì Mỹ. Do đó, các thành viên trong khối tại châu Âu cần gánh vác vai trò lớn hơn thay vì dựa dẫm vào Washington trong các chiến dịch quân sự như cuộc xung đột với Iran.

24-1790246566-tong-thu-ky-nato-giuc-chau-au-tang-chi-tieu-quan-su-chia-lua-voi-my-tai-trung-dong
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte.

Ông Rutte nhấn mạnh việc nâng mục tiêu chi tiêu quốc phòng từ 2% lên 5% GDP là "yếu tố công bằng" để tái cân bằng nghĩa vụ trong liên minh. Hiện tại, gánh nặng tài chính đang lệch về phía Mỹ do các nước châu Âu ưu tiên ngân sách cho lương hưu và phúc lợi xã hội.

Thông điệp này được đưa ra trong bối cảnh nội bộ NATO xuất hiện nhiều rạn nứt sâu sắc quanh cuộc xung đột Mỹ - Israel và Iran. Một số quốc gia châu Âu đã phản đối chiến dịch của Mỹ: Tây Ban Nha từ chối cho phép sử dụng căn cứ không quân, trong khi Đức và Anh duy trì thái độ đứng ngoài. Sự rạn nứt này khiến chính quyền Mỹ chỉ trích các đồng minh không thực hiện đúng cam kết phòng thủ chung, thậm chí để ngỏ khả năng xem xét lại tương lai của liên minh.

Phát biểu của lãnh đạo NATO nằm trong lộ trình thúc đẩy chiến lược "NATO 3.0" từ phía Mỹ, yêu cầu châu Âu nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng và đảm nhận vai trò nòng cốt trong các hoạt động phòng thủ thông thường.

TN (SHTT)