Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo Anh về những hệ quả nếu tiếp tục hỗ trợ Ukraine, cho rằng London đang tiến gần tới việc chuyển từ bên tham gia xung đột trên thực tế thành một bên tham chiến về mặt pháp lý.

Ngày 24/9, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov đưa ra cảnh báo nhằm vào Anh, trong bối cảnh Moscow cho rằng London đang ngày càng gia tăng mức độ hỗ trợ dành cho Ukraine.

Theo ông Ryabkov, Anh đang cung cấp cho chính quyền Kiev “hỗ trợ và viện trợ không giới hạn và ngày càng đa dạng”. Quan chức Nga cho rằng những hoạt động này có nguy cơ khiến Anh từ một bên tham gia xung đột trên thực tế (de facto) trở thành một bên tham chiến trên phương diện pháp lý (de jure).

Ông Ryabkov cáo buộc việc hỗ trợ Ukraine của London vi phạm trực tiếp một số văn kiện có tính ràng buộc về pháp lý và chính trị, ở cả cấp độ song phương và đa phương.

“Chúng tôi đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ nhất có thể tới Anh về những hậu quả của việc tiếp tục leo thang căng thẳng. Họ đang tự đặt an ninh của chính mình vào thế rủi ro”, ông Ryabkov nhấn mạnh.

25-1790294306-nga-canh-bao-anh-ve-nguy-co-tro-thanh-ben-tham-chien-trong-xung-dot-ukraine
Thủ tướng Anh Andy Burnham bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của Ukraine tại Kiev ngày 24/8 (Ảnh: Reuters).

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga, lập trường của Moscow đã được trình bày chi tiết trong một công hàm mới trao cho Đại biện lâm thời Anh tại Nga.

Ông cũng cho biết các cuộc tiếp xúc với phía Anh đang gặp nhiều khó khăn do Moscow cho rằng còn tồn tại nhiều “ảo tưởng, nhận thức sai lệch và định kiến” khiến hai bên khó trao đổi về những vấn đề mà Nga coi là cơ bản.

Moscow cáo buộc Kiev muốn kéo NATO và EU vào xung đột

Cùng ngày, Đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Dmitry Polyansky đưa ra cáo buộc nhằm vào Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo ông Polyansky, trong bối cảnh diễn biến chiến trường bất lợi, nhà lãnh đạo Ukraine đang tìm cách kéo Liên minh châu Âu (EU) và NATO vào một cuộc xung đột quân sự trực tiếp với Nga.

Quan chức Nga cho rằng Ukraine đang thiếu tên lửa đánh chặn, trong khi ông Zelensky vẫn tìm cách gia tăng căng thẳng để lôi kéo châu Âu và NATO vào cuộc xung đột.

Moscow từ lâu đã cho rằng Anh cùng các bên cung cấp vũ khí cho Kiev phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với những cuộc tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng từng cảnh báo Anh sẽ phải chịu hậu quả nếu tiếp tục cung cấp các máy bay không người lái được Ukraine sử dụng trong các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Theo báo Sunday Times, các máy bay không người lái do BAE Systems cùng một công ty khác của Anh sản xuất đã được sử dụng để tấn công các mục tiêu tại Nga trong 6 tháng qua, trong đó có các nhà máy lọc dầu.

Anh chia sẻ công nghệ tên lửa Storm Shadow với Ukraine

Một trong những động thái khiến Moscow phản ứng là cam kết quốc phòng đạt được trong chuyến thăm Kiev của Thủ tướng Anh Andy Burnham nhân dịp kỷ niệm Ngày Độc lập của Ukraine hôm 24/8.

Theo đó, Chính phủ Anh đồng ý chia sẻ với Ukraine những thông tin kỹ thuật then chốt liên quan tới tên lửa hành trình Storm Shadow. Động thái này có thể hỗ trợ Kiev mở rộng năng lực sản xuất loại tên lửa này trong nước.

Việc cho phép chuyển giao công nghệ cốt lõi của loại tên lửa hành trình do Anh và Pháp hợp tác thiết kế được cho là sẽ tiếp sức cho nỗ lực tăng cường năng lực tấn công sâu của Ukraine.

Phản ứng trước quyết định trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Anh đang trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột tại Ukraine và tích cực tìm cách kéo dài chiến sự.

Ông Peskov cáo buộc London liên tục “đổ thêm dầu vào lửa” và tìm cách cản trở những tiến triển trong tiến trình hòa bình.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo Moscow có thể tấn công các mục tiêu quân sự của Anh cả bên trong lẫn bên ngoài lãnh thổ Ukraine, nhằm đáp trả việc London cung cấp tên lửa cho Kiev để tập kích các mục tiêu tại Nga.

Thùy Dương (SHTT)