-
Lập siêu phẩm lịch sử giúp Qatar cầm hòa Thụy Sĩ, Boualem Khoukhi nhận thưởng triệu đô? -
Australia quật ngã Thổ Nhĩ Kỳ, bóng đá châu Á bùng nổ tại World Cup 2026 -
Khánh Hòa xác minh phản ánh thí sinh dùng điện thoại, tài liệu trong phòng thi nhưng không bị đình chỉ -
Dịp Quốc khánh 2/9, người lao động được nghỉ liền 5 ngày -
El Nino đang mạnh lên, nguy cơ hạn hán khốc liệt quay trở lại Việt Nam -
Nhọc nhằn hạ gục Haiti, Scotland bất ngờ vượt Brazil chiếm ngôi đầu bảng C -
Hành trình thăng trầm và cuộc sống nhung lụa tuổi tứ tuần của Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh -
Hà Nội đề xuất hỗ trợ 20% cho nhà xây sai phép khi thu hồi đất -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 14/6/2026: Dần đại cát, Thìn uể oải -
Hiện trường xe tải va chạm xe máy khiến cô gái tử vong ở TPHCM, làm rõ nguyên nhân?
Thế giới
15/12/2016 18:39Ông Putin "ra lệnh" rò rỉ email của đảng Dân chủ Mỹ
Các quan chức tình báo Mỹ tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có liên quan đến chiến dịch tấn công mạng nhằm "phá" cuộc bầu cử Mỹ vừa qua.
Theo một trong hai quan chức, nhà lãnh đạo Nga muốn “bắn một mũi tên trúng nhiều con chim”.
Thứ nhất, ông muốn đáp trả “kẻ thù truyền kiếp” Hillary Clinton. Thứ hai, ông muốn ly gián Mỹ và các đồng minh thân cận, cho họ thấy Washington không còn là một lãnh đạo toàn cầu đáng tin cậy. Cuối cùng, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) nhận xét chính phủ Nga muốn ông Trump thắng cử.
Cục Điều tra Liên bang (FBI) và một số cơ quan chính phủ Mỹ không hoàn toàn ủng hộ quan điểm của CIA. Tuy nhiên, nhiều quan chức thừa nhận các vụ tấn công mạng của Nga nhằm gây tổn hại uy tín của bà Clinton bằng cách rò rỉ những email khiến đảng Dân chủ bối rối.
![]() |
| Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: YAHOO |
Thông tin mới nhất cho thấy "sự can dự của ông Putin nhiều hơn" so với báo cáo Washington đưa ra hồi tháng 10. Khi đó, 17 cơ quan tình báo Mỹ đồng loạt ký vào tuyên bố cáo buộc Nga là nước đứng sau các vụ tấn công mạng nhằm vào Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ.
Khi đó, họ cho rằng chỉ những quan chức cấp cao nhất của Nga mới có thể bật đèn xanh cho hoạt động tấn công mạng diễn ra. Giờ đây, tình báo Mỹ tin rằng ông Putin có liên hệ đến vụ tấn công..
Đại sứ Mỹ tại Nga (giai đoạn 2012-2014) Michael McFaul cho biết: “Ông Putin không ưa bà Clinton. Ông muốn làm cho nền dân chủ Mỹ mất uy tín, cũng như thích quan điểm của ông Trump đối với Nga”.
Bà Clinton từng công khai nghi ngờ tính toàn vẹn của cuộc bầu cử quốc hội Nga năm 2011.
Như một phần kế hoạch trả đũa tiềm năng chống lại Nga, cơ quan tình báo Mỹ tăng cường tìm hiểu thông tin tài chính của ông Putin. Các quan chức Mỹ kết luận mạng lưới do nhà lãnh đạo Nga đứng đầu "đang kiểm soát" số tài sản trị giá 85 tỉ USD.
Tuy nhiên, một cựu quan chức CIA cho biết không rõ Mỹ sẽ trả đũa ông Putin bằng cách nào. “Chính quyền Washington có thể cảm thấy buộc phải đáp trả trước khi ông Obama rời Nhà Trắng” – cựu quan chức CIA giấu tên nói.
Theo P.Nghĩa (Nld.com.vn)
- Tây Ninh: Người đàn ông bị người tình đâm nguy kịch rồi bỏ mặc ở hiện trường, cập nhật tình hình nạn nhân (52 phút trước)
- Ronaldo gây sốt trước kỳ World Cup 2026, hé lộ vóc dáng khó tin ở tuổi 41 (1 giờ trước)
- Lập siêu phẩm lịch sử giúp Qatar cầm hòa Thụy Sĩ, Boualem Khoukhi nhận thưởng triệu đô? (1 giờ trước)
- 4 người được chọn để niêm phong bức thư bí mật ở thủy điện Hòa Bình, vì sao năm 2100 mới được mở ra? (1 giờ trước)
- FIFA đối mặt làn sóng chỉ trích vì khán đài trống vắng tại World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Tổng thống Trump từ chối gặp riêng ông Zelensky tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 (1 giờ trước)
- Bắt giữ đối tượng sau cai nghiện thực hiện liên tiếp 4 vụ trộm xe máy ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Miền Bắc đón đợt mưa lớn diện rộng sau ngày nắng nóng: Cao điểm kéo dài đến bao giờ? (2 giờ trước)
- Cây bồ đề 30 năm tuổi bật gốc đè trúng xe tải ở TP.HCM (2 giờ trước)
- "Kẻ ngáng đường" Ford Everest và Fortuner ra mắt: SUV 7 chỗ 388 triệu, chuẩn mực xe gia đình giá rẻ (2 giờ trước)
