-
Lái thuyền mất tích trên sông Đà
-
Sự thật phía sau câu chuyện "người đàn ông nghèo mất con được tài xế taxi giúp đỡ"
-
Ông Lê Quốc Phong được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM
-
Cuộc hôn nhân thứ 3, tôi vẫn muốn cưới một cô gái bị cả gia đình phản đối, mẹ bảo: "Nó yêu con vì cái gì, con nghĩ chưa?”
-
Tán thành quy định Nhà nước cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc
-
Chuyện thật như đùa: Cho chồng cũ ở nhờ và cái kết gay cấn hơn phim
-
Bỏ thi lớp 10 không chỉ là cải cách mà là bài toán quy hoạch giáo dục
-
Nộp photo sổ đỏ để làm sạch dữ liệu đất đai: Cái khó của lãnh đạo xã, phường
-
Hà Nội lạnh rồi!
-
Tin vui cho hàng nghìn người dân Hà Nội từ năm 2026
Thế giới
20/12/2024 22:21Ông Putin thách phương Tây 'đấu tay đôi' với tên lửa siêu thanh Oreshnik, gợi ý địa điểm tại Kyiv
Đài RT (Nga) đưa tin, trong cuộc họp báo cuối năm thường niên hôm 19/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được đề nghị bình luận về ý kiến của một số chuyên gia quân sự nước ngoài cho rằng Oreshnik có thể dễ dàng bị bắn hạ bởi các hệ thống phòng thủ tên lửa của phương Tây.
"Vâng, nếu những chuyên gia phương Tây mà bạn đề cập nhận định như vậy, họ nên đề xuất với các nhà tuyển dụng của họ ở phương Tây và Mỹ tiến hành một cuộc thử nghiệm công nghệ”, ông Putin nói.
“Ví dụ, một cuộc đấu tay đôi công nghệ cao của thế kỷ 21. Hãy để họ xác định một mục tiêu ở Kyiv, tập trung toàn bộ hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của họ ở đó, sau đó chúng tôi sẽ tấn công bằng Oreshnik. Hãy xem điều gì xảy ra.”
“Chúng tôi đã sẵn sàng cho một cuộc thử nghiệm như vậy. Phía bên kia đã sẵn sàng chưa?” ông Putin đặt câu hỏi.

Tổng thống Nga giải thích rằng xét đến các đặc điểm kỹ thuật của Oreshnik và những hệ thống phòng thủ tên lửa đang được phương Tây triển khai, sẽ không thể ngăn chặn tên lửa Oreshnik hoặc đầu đạn siêu thanh của nó sau khi phóng ra.
Ông Putin gợi ý rằng kết quả của một "cuộc đấu tay đôi" như vậy sẽ được cả Nga và Mỹ rất quan tâm, vì cả hai nước đều đang có hệ thống phòng không hoạt động ở Ukraine.
Tổng thống Putin cũng được hỏi tại sao tên lửa Oreshnik lại được đặt tên như vậy, và ông thú nhận rằng mình không biết.
Theo RT, ông Putin cũng đã thảo luận thêm về ý tưởng này trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin trong chương trình Moscow. Kremlin. Putin trên kênh Russia 1.
Tổng thống Nga tuyên bố rằng nước này đã sẵn sàng cho một cuộc đấu tay đôi như vậy "ngay bây giờ, thậm chí là ngày hôm nay", đề xuất triển khai một cuộc tấn công bằng tên lửa Oreshnik để thách thức các hệ thống phòng không phương Tây, đặc biệt là những hệ thống được bố trí tại Kyiv.
"Có thể thực hiện ở nơi khác", ông Putin nói, nhưng nhấn mạnh rằng Kyiv được chọn làm ví dụ vì nơi này đã có "một hệ thống phòng không hoàn chỉnh do các nước phương Tây bố trí".
"Hãy để họ bật mọi thứ, bao gồm cả hệ thống phòng thủ tên lửa và tên lửa đánh chặn được triển khai làm nhiệm vụ ở Romania và Ba Lan", ông Putin nói thêm.
RT đưa tin, quân đội Nga đã tiến hành cuộc thử nghiệm thực chiến đầu tiên của tên lửa Oreshnik vào ngày 21/11, sử dụng nó mang nhiều đầu đạn siêu thanh để phá hủy một cơ sở công nghiệp quân sự ở thành phố Dnipro của Ukraine.
Tổng thống Putin khi đó cho biết quyết định công bố thông tin về Oreshnik được đưa ra để đáp trả các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào lãnh thổ Nga được sự cho phép của phương Tây.
Ông Putin đã giải thích rằng Oreshnik có thể mang cả đầu đạn hạt nhân và đầu đạn thông thường, di chuyển với tốc độ gấp mười lần tốc độ âm thanh, khiến các hệ thống phòng không phương Tây không thể đánh chặn.

Theo RT, sau những phát biểu của ông Putin về một "cuộc đấu công nghệ cao" tiềm tàng giữa tên lửa Oreshnik của Nga và các hệ thống phòng không phương Tây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sử dụng những lời lẽ gay gắt để xúc phạm Tổng thống Nga.
Ông Zelensky gọi Tổng thống Putin là "kẻ ngốc", làm dấy lên sự chỉ trích nhanh chóng từ Điện Kremlin.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc ông Zelensky thiếu bình tĩnh khi chịu áp lực, "có vẻ như đó là kết quả của quá tải cảm xúc”.
Ông Peskov cũng chỉ trích Tổng thống Ukraine vì đã “xúc phạm” Thủ tướng Hungary Viktor Orban - người đã cố gắng làm trung gian hòa giải cuộc xung đột.
Ông Zelensky trước đó đã bác bỏ vai trò của Thủ tướng Orban, nói rằng Kyiv không cần những người trung gian như vậy.
Theo Hữu Hiển (Nguoiduatin.vn)








- Đề xuất người dân lắp điện mặt trời mái nhà không phải báo cho EVN (30 phút trước)
- "Thành phố giàu thứ 14 thế giới" của Trung Quốc lâm vào thảm họa "chìm dần": Mỗi năm mất hơn 3 tỷ USD (43 phút trước)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 33: Ngân gặp lại Dũng khi ẩu đả trong quán bar (45 phút trước)
- Thái Lan, Indonesia đồng loạt gọi tên, HLV Park Hang-seo sẽ nhắm mắt làm ngơ? (49 phút trước)
- Lái thuyền mất tích trên sông Đà (49 phút trước)
- Bộ ba sedan "hot" nhất Việt Nam không ngừng giảm giá (55 phút trước)
- Mỹ nhân cổ trang đẹp nhất Trung Quốc hiện tại: Mọi đường nét đều tuyệt mỹ vô song, muốn chê khó hơn lên trời (1 giờ trước)
- Du khách Philippines "sốc" trước bát cơm ở Việt Nam (1 giờ trước)
- Sự thật phía sau câu chuyện "người đàn ông nghèo mất con được tài xế taxi giúp đỡ" (1 giờ trước)
- Giá xăng ngày mai có khả năng đảo chiều đi xuống (1 giờ trước)




