Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng của đối phương để ngăn chặn các đợt tập kích nhắm vào cơ sở dân sự trên lãnh thổ Nga.

Phát biểu tại cuộc gặp với các binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 12/6 tại Điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Nga sẽ có những biện pháp đáp trả tương xứng trước các cuộc tấn công mà Moscow cho là nhằm vào mục tiêu dân sự.

Theo nhà lãnh đạo Nga, các lực lượng vũ trang nước này sẽ tiếp tục tăng cường các đòn đánh vào cơ sở hạ tầng của đối phương nhằm loại bỏ khả năng tiến hành các cuộc tập kích tương tự trong tương lai. Ông cho biết đây là chiến lược mà Nga đang triển khai và sẽ được thực hiện với cường độ mạnh hơn trong thời gian tới.

Ông Putin thừa nhận những đợt tấn công từ phía Ukraine đã gây ra một số thiệt hại về kinh tế, song khẳng định các ảnh hưởng này đang được khắc phục nhanh chóng. Theo ông, Kiev không đủ khả năng tạo ra những vấn đề nghiêm trọng đối với nước Nga.

13-1781309868-ong-putin-tuyen-bo-nong-sau-lien-tiep-cac-cuoc-tap-kich-cua-ukraine
Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động quân sự, Tổng thống Nga cho biết Moscow cũng sẽ tiếp tục củng cố hệ thống phòng không nhằm tăng cường năng lực bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trước các cuộc tấn công từ xa.

Bên cạnh những tuyên bố cứng rắn, ông Putin khẳng định Nga vẫn sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh mọi cuộc thương lượng phải tính đến lợi ích quốc gia của Nga, không chỉ ở thời điểm hiện tại mà còn xét đến các lợi ích lâu dài và mang ý nghĩa lịch sử đối với Moscow.

Nhà lãnh đạo Nga cũng tiết lộ lực lượng quân sự nước này đang hoạt động tại khu vực chiến sự hiện đã vượt mốc 700.000 quân. Ông cho rằng quân đội Nga đang từng bước mở rộng quyền kiểm soát tại những khu vực mà Moscow xem là lãnh thổ lịch sử của mình.

Tuyên bố của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh Ukraine gần đây liên tục thực hiện các cuộc tập kích bằng UAV và tên lửa vào nhiều mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm các cơ sở năng lượng, mục tiêu quân sự cũng như những khu vực do Nga kiểm soát.

Riêng trong ngày 12/6, các cuộc tấn công mới được cho là đã nhắm tới nhiều cơ sở lọc dầu lớn của Nga, gây ra các đám cháy tại một số khu vực.

Trước đó, Tổng thống Putin đã yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo vệ đối với trường học và nhiều công trình dân sự khác trên toàn quốc, đồng thời cảnh báo đối thủ của Nga sẵn sàng sử dụng nhiều phương thức tấn công khác nhau.

Ông cũng nhắc đến vụ tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào một khu ký túc xá sinh viên tại thị trấn Starobelsk ở tỉnh Lugansk, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, phần lớn là nữ sinh. Khu vực này nằm tại miền Đông Ukraine và đã được Nga tuyên bố sáp nhập từ năm 2022.

Trong khi đó, nỗ lực thúc đẩy đối thoại từ phía Ukraine vẫn chưa đạt được tiến triển. Hôm 4/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố thư ngỏ gửi Tổng thống Vladimir Putin, đề xuất hai nhà lãnh đạo gặp trực tiếp tại một quốc gia trung lập như Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc một quốc gia Arab để thảo luận về khả năng chấm dứt xung đột.

Dù Kiev nhiều lần kêu gọi tổ chức cuộc gặp cấp cao giữa hai nguyên thủ, đây là lần đầu tiên ông Zelensky gửi thư ngỏ công khai tới Điện Kremlin. Tuy nhiên, đề xuất này đã không nhận được sự chấp thuận từ phía Tổng thống Putin.

Thùy Dương (SHTT)