-
Giá xăng dầu biến động mạnh, Việt Nam đặt mục tiêu nâng mức dự trữ xăng dầu lên 90 ngày -
Tìm thấy thi thể một cháu bé trong vụ hai học sinh mất tích khi tắm biển ở Thanh Hóa -
Hôn nhân rạn nứt vì "món quà" nặc danh từ người yêu cũ ngay trong ngày cưới -
Hành trình từ Thủ khoa đại học đến cuộc sống "ẩn mình" đầy bí ẩn của Á hậu Trịnh Thùy Linh -
Công an Hà Nội truy vết khẩn cấp đường dây tuồn 300 tấn lợn bệnh vào căn bếp của các trường học -
Nghệ An: Tìm thấy thi thể cô gái 26 tuổi sau vụ việc bỏ lại ô tô trên cầu rồi mất tích -
Tử vi 12 con giáp thứ 6 ngày 3/4/2026: Tị thiệt thòi, Dậu tự tin -
Lee Min Ho xác nhận kết hôn vào tháng 5 -
Yamaha chính thức ra mắt "vua côn tay" 155cc mới giá 85 triệu đồng: Khắc chế cứng loạt xe của Honda -
Đây là chiếc iPhone tai thỏ giá rẻ đáng mua nhất tháng 4/2026, camera xịn hơn cả iPhone 17e
Thế giới
09/12/2022 18:19Ông Putin tuyên bố tiếp tục không kích cơ sở hạ tầng Ukraine
Báo The Washington Post dẫn lời người đứng đầu nước Nga cho biết hôm 8/12 tại Kremlin như sau: "Hiện có nhiều ồn ào về các cuộc tấn công của chúng tôi nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước láng giềng. Đúng vậy, chúng tôi đang làm việc đó. Nhưng ai đã bắt đầu?". Ông Putin nói, sự lên án của quốc tế đối với các cuộc tấn công sẽ "không thể ngăn Nga hoàn thành các mục tiêu quân sự của mình".
Kể từ đầu tháng 10, Mosocow đã bắn hàng loạt tên lửa vào các cơ sở năng lượng và cơ sơ hạ tầng trên khắp Ukraine, dẫn tới tình trạng mất điện, nước và trong một số trường hợp là cắt nguồn sưởi ấm khi nhiệt độ mùa đông giảm xuống.
Kremlin cho rằng các vụ oanh tạc là vì mục đích quân sự. Tổng thống Nga buộc tội Kiev đã kích động các cuộc tấn công, ông đặc biệt nêu bật vụ đánh bom hồi đầu tháng 10 ở cầu Crưm - cây cầu nối bán đảo Crưm với đất liền Nga. Kiev không chính thức nhận trách nhiệm về vụ nổ trên cầu Crưm nhưng sự kiện này đã được ăn mừng ở Ukraine và các quan chức nước này đã thừa nhận một cách riêng tư vai trò của lực lượng đặc nhiệm Ukraine.
"Ai đã tấn công cầu Crưm? Ai đã cho nổ đường dây điện của nhà máy điện hạt nhân Kursk", Tổng thống Putin đưa ra câu hỏi. Người đứng đầu nước Nga cũng cáo buộc thế giới giữ im lặng khi Ukraine ngược đãi người dân ở Donetsk - khu vực chủ yếu nói tiếng Nga ở Ukraine. "Ai không cung cấp nước cho Donetsk. Không cấp nước cho một thành phố có 1 triệu dân là một hành động diệt chủng", ông Putin nói.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)
- Bắt giữ nghi phạm giả danh nhân viên cứu hộ để xâm hại nữ diễn viên Thái Lan (08:48)
- Giá xăng dầu biến động mạnh, Việt Nam đặt mục tiêu nâng mức dự trữ xăng dầu lên 90 ngày (08:29)
- Tìm thấy thi thể một cháu bé trong vụ hai học sinh mất tích khi tắm biển ở Thanh Hóa (08:26)
- Bảo Anh lần đầu trải lòng về 3 năm làm mẹ đơn thân (08:24)
- Hôn nhân rạn nứt vì "món quà" nặc danh từ người yêu cũ ngay trong ngày cưới (08:18)
- Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ bị bãi nhiệm giữa lúc chiến sự Iran căng thẳng (08:16)
- Iran mời các nước ký hiệp ước, sẵn sàng "mở cửa" eo biển Hormuz: Điều kiện là gì? (08:16)
- Cầu thủ nhập tịch lãnh án cấm thi đấu, ĐT Indonesia có nguy cơ bị xử thua? (08:02)
- iPhone 17 Pro Max màu Đen bất ngờ xuất hiện: Đây mới thực sự là đẳng cấp của sự sang trọng (1 giờ trước)
- Hành trình từ Thủ khoa đại học đến cuộc sống "ẩn mình" đầy bí ẩn của Á hậu Trịnh Thùy Linh (1 giờ trước)