Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng phủ nhận những thông tin xuất hiện trên truyền thông Iran về một dự thảo thỏa thuận giữa Washington và Tehran, khẳng định các điều khoản được công bố không phản ánh nội dung hai bên đã thống nhất bằng văn bản.

Ngày 12/6, một số cơ quan truyền thông Iran đăng tải nội dung được cho là dự thảo thỏa thuận gồm 14 điểm giữa Mỹ và Iran nhằm hướng tới chấm dứt căng thẳng kéo dài giữa hai nước.

Theo các thông tin bị rò rỉ, văn kiện này đề cập đến việc kết thúc xung đột trên nhiều mặt trận, bao gồm cả Li Băng, đồng thời nêu các cam kết từ phía Mỹ như không can thiệp vào công việc nội bộ của Iran, tôn trọng chủ quyền của Tehran, rút lực lượng khỏi khu vực lân cận Iran, dỡ bỏ phong tỏa hàng hải và mở lại eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày.

13-1781308582-ong-trump-bac-bo-noi-dung-du-thao-thoa-thuan-my-iran-bi-ro-ri
Tổng thống Mỹ Donald Trump

Những điều khoản được truyền thông Iran mô tả khiến nhiều ý kiến cho rằng Tehran đang nhận được phần lớn những yêu cầu đã theo đuổi trong thời gian qua, trong khi phía Mỹ dường như chỉ đạt được lợi ích đáng kể liên quan đến việc khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump nhanh chóng bác bỏ các thông tin này. Trên mạng xã hội Truth Social, ông khẳng định những điều khoản mà phía Iran cung cấp cho truyền thông “không liên quan gì” đến nội dung đã được hai bên thống nhất bằng văn bản. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng những tuyên bố về việc sắp đạt được thỏa thuận đang bị bóp méo và không phản ánh đúng thực tế.

Sau đó, ông Trump chia sẻ lại phát biểu của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, người trước đó nhận định rằng hai nước chưa bao giờ tiến gần đến một bản ghi nhớ chung như hiện nay.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng lên tiếng phản bác các thông tin lan truyền về dự thảo thỏa thuận. Ông cho rằng đang xuất hiện nhiều báo cáo không chính xác liên quan đến quá trình đàm phán, đặc biệt là những nhận định cho rằng Iran sẽ nhận được các khoản tiền ngay sau khi ký kết văn kiện.

Theo ông Vance, mọi lợi ích kinh tế dành cho Iran chỉ được thực hiện khi Tehran hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết trong thỏa thuận. Ông nhấn mạnh không có việc giải ngân hay chuyển giao tài chính đơn thuần chỉ vì hai bên tham gia đàm phán hoặc ký kết văn bản.

Một quan chức cấp cao của Mỹ, trong phát biểu với điều kiện giấu tên, cho biết dự thảo hiện nay yêu cầu Iran phải loại bỏ vật liệu hạt nhân, đồng thời tháo dỡ chương trình hạt nhân của nước này. Quan chức này nhấn mạnh việc giải phóng bất kỳ nguồn tài chính nào chỉ được xem xét sau khi Iran thực hiện các cam kết đã đề ra.

Ngoài ra, phía Mỹ cho biết thỏa thuận còn bao gồm các nội dung liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz cũng như yêu cầu Tehran không tiếp tục hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực. Theo đánh giá của Washington, đây là một thỏa thuận dựa trên nguyên tắc thực hiện nghĩa vụ trước khi nhận được các lợi ích tương ứng.

Ở chiều ngược lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết một bản ghi nhớ hiểu biết giữa hai nước có thể được ký kết trong vài ngày tới sau khi hoàn tất các vòng đàm phán cuối cùng. Theo ông, văn kiện này sẽ đề cập đến nhiều vấn đề then chốt như chương trình hạt nhân của Iran, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, hoạt động tại eo biển Hormuz cũng như những căng thẳng kéo dài giữa Washington và Tehran.

Nhà ngoại giao Iran cho biết một trong những nội dung quan trọng của bản ghi nhớ là sự khẳng định bằng văn bản từ phía Mỹ về việc tôn trọng chủ quyền của Iran. Ông đồng thời nhấn mạnh các mối đe dọa cần phải chấm dứt và người dân Iran cần được đối xử với sự tôn trọng cần thiết.

Tuy vậy, ông Araghchi cũng cảnh báo rằng nếu các điều khoản trong bản ghi nhớ không được tuân thủ đầy đủ, thỏa thuận cuối cùng sẽ không được ký kết. Điều này cho thấy dù hai bên được cho là đang tiến gần hơn tới một văn kiện chung, quá trình đàm phán vẫn còn nhiều vấn đề cần được thống nhất trước khi đạt được kết quả cuối cùng.

Thùy Dương (SHTT)