Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng sau khi Nga tiến hành các cuộc tập kích dữ dội làm rung chuyển Kiev cùng nhiều thành phố khác của Ukraine, khẳng định Moscow đã tuân thủ cam kết tạm ngừng bắn trong khoảng thời gian trước đó.

Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục ngày 3/2, ông Trump cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giữ đúng lời hứa không tấn công các đô thị Ukraine trong vòng một tuần. Theo ông Trump, thỏa thuận tạm dừng các hoạt động quân sự được thực hiện trọn vẹn từ chủ nhật này sang chủ nhật kế tiếp, trước khi Nga nối lại các đợt không kích mạnh mẽ vào đêm hôm sau.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh mong muốn Moscow kéo dài thời gian ngừng bắn. Ông cho rằng việc gia hạn lệnh này là cần thiết nhằm tạo điều kiện chấm dứt xung đột, đồng thời bày tỏ hy vọng Tổng thống Putin sẽ đáp ứng đề xuất đó.

04-1770172972-ong-trump-binh-luan-ve-loat-khong-kich-moi-cua-nga-nham-vao-ukraine.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trước đó, ông Trump từng tiết lộ đã thuyết phục Tổng thống Nga và giới chức Moscow đồng ý tạm thời dừng các cuộc tấn công vào Ukraine trong một tuần, trong bối cảnh nước này đang trải qua đợt rét đậm. Điện Kremlin sau đó xác nhận Nga đã thực hiện lệnh ngừng bắn theo đề nghị của phía Mỹ cho đến ngày 1/2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh nỗ lực từ Washington, song khẳng định đây là thỏa thuận giữa Mỹ và Nga, không phải một cam kết trực tiếp giữa Kiev và Moscow. Thỏa thuận này đã kết thúc khi Nga tiến hành cuộc tập kích lớn trong đêm 2/2, rạng sáng 3/2.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng tổng cộng 71 tên lửa và 450 máy bay không người lái, trong đó có gần 300 UAV Shahed, nhằm vào nhiều khu vực trên lãnh thổ Ukraine. Đây được đánh giá là một trong những đợt tấn công quy mô lớn nhất kể từ đầu mùa đông, với số lượng tên lửa đạt mức kỷ lục.

Phía Ukraine cho biết hệ thống phòng không đã bắn hạ 38 tên lửa và 412 máy bay không người lái. Tuy nhiên, vẫn có ít nhất 27 tên lửa cùng 31 UAV xuyên thủng lưới phòng thủ, đánh trúng 27 địa điểm khác nhau. Mảnh vỡ từ tên lửa và UAV rơi xuống đã được ghi nhận tại 17 khu vực.

Quan chức Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, ông Yurii Ihnat, cho rằng số lượng lớn tên lửa đạn đạo được phóng đi đã gây áp lực rất lớn lên khả năng phòng thủ của nước này.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang chờ đợi phản ứng từ phía Mỹ sau các cuộc không kích mới của Nga. Trong bài phát biểu video buổi tối, ông nhấn mạnh chính Washington là bên đề xuất việc ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong mùa đông và trong thời gian thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng để ngỏ khả năng Kiev sẽ đưa ra một số nhượng bộ, song khẳng định Nga cũng cần có những bước đi tương ứng.

Các cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh tiến trình hòa đàm ba bên về Ukraine được nối lại trong tuần này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận vòng đàm phán thứ hai sẽ được tổ chức tại Abu Dhabi trong hai ngày 4 và 5/2, với thành phần phái đoàn Nga không thay đổi và tiếp tục do người đứng đầu Tổng cục Tình báo Igor Kostyukov dẫn đầu.

Phái đoàn Mỹ và Ukraine cũng đã lên đường tới địa điểm này để tham dự đàm phán.
 

Thùy Dương (SHTT)