-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Thế giới
03/02/2026 23:22Xuồng vũ trang Iran áp sát tàu dầu treo cờ Mỹ tại eo biển Hormuz
Theo thông báo ngày 3/2 của công ty an ninh hàng hải Anh Vanguard Tech, tàu chở dầu Stena Imperative treo cờ Mỹ đã bị 6 xuồng vũ trang thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) áp sát khi đi qua eo biển Hormuz, tại khu vực cách Oman khoảng 30 km về phía bắc.
Nguồn tin cho biết các xuồng Iran đã yêu cầu thuyền trưởng tắt động cơ và chuẩn bị để lực lượng này lên tàu kiểm tra. Tuy nhiên, tàu Stena Imperative không chấp hành yêu cầu, tăng tốc và giữ nguyên hải trình. Vanguard Tech khẳng định con tàu không đi vào lãnh hải Iran và hiện đang được một chiến hạm Mỹ hộ tống.
Trước đó, cơ quan an ninh hàng hải UKMTO thuộc hải quân Anh cũng phát đi cảnh báo về việc một số xuồng vũ trang tiếp cận một tàu chở dầu và yêu cầu phương tiện này dừng lại, song không cung cấp thêm chi tiết.
Đến thời điểm hiện tại, cả phía Iran và Mỹ đều chưa đưa ra bình luận chính thức liên quan đến vụ việc.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực sau khi một chỉ huy cấp cao của IRGC tuần trước tuyên bố Iran có thể phong tỏa eo biển Hormuz nếu bị Mỹ tấn công. Đây là tuyến hàng hải chiến lược, giữ vai trò then chốt trong vận chuyển dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu. Trước đó, Iran từng bắt giữ hai tàu nước ngoài trong năm 2023 và một tàu khác vào năm 2024 tại khu vực này.
Quan hệ giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang khi Iran đối mặt làn sóng biểu tình chống chính phủ từ cuối tháng 12/2025. Các cuộc biểu tình bùng phát do giới thương nhân phản đối tình trạng kinh tế suy thoái và đồng rial mất giá, ban đầu diễn ra ôn hòa trước khi chuyển sang bạo lực, gây thiệt hại về người.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đề cập khả năng ủng hộ người biểu tình tại Iran, thậm chí không loại trừ phương án không kích. Tuy nhiên, các đồng minh của Washington đã cảnh báo về những hệ lụy lâu dài nếu kịch bản này xảy ra.

Phía Iran sau đó tuyên bố các cuộc biểu tình đã chấm dứt, với hơn 3.000 người thiệt mạng, trong đó phần lớn được cho là lực lượng an ninh hoặc người dân không liên quan, bị các nhóm mà Tehran gọi là “kẻ bạo loạn” sát hại.
- Mỹ không kích đảo Kharg, tổng thống Trump đe dọa: "Cả một nền văn minh sẽ chết trong đêm nay" (20:00)
- Harry Maguire chính thức ký hợp đồng mới, đập tan tin đồn rời MU (50 phút trước)
- Sàn giao dịch tài sản số Việt Nam: Không thể chỉ chờ vào chính sách (1 giờ trước)
- Tổng Liên đoàn Lao động lấy ý kiến về phương án hoán đổi, kéo dài kỳ nghỉ lễ tháng 4 (1 giờ trước)
- Nghi vấn tân Lãnh đạo tối cao Iran rơi vào tình trạng nguy kịch (1 giờ trước)
- Đà Nẵng: Hai nữ nhân viên gác chắn đường sắt bị hành hung lên tiếng, đối tượng có dấu hiệu sử dụng rượu bia (2 giờ trước)
- Tuyên án vụ hối lộ tại Bộ NN&PTNT: Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận án phạt nghiêm (2 giờ trước)
- Lý do bất ngờ khiến Mỹ dừng đe dọa quân sự để ngồi vào bàn đàm phán với Iran (2 giờ trước)
- Hà Nội và TP.HCM tiên phong kiểm định khí thải xe máy từ năm 2027 (2 giờ trước)
- Cháy nhà 4 tầng ở TP.HCM, nhiều người tháo chạy thoát thân (2 giờ trước)