Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết nước này đã chính thức đệ đơn kiện Liên minh châu Âu (EU), yêu cầu hủy bỏ quy định cấm sử dụng các nguồn cung năng lượng đến từ Nga.

Theo hãng thông tấn RT ngày 3/2, Hội đồng EU hồi tháng trước đã thông qua kế hoạch loại bỏ hoàn toàn khí đốt Nga khỏi thị trường năng lượng của khối kể từ năm 2028. Theo quyết định này, các hợp đồng ngắn hạn phải kết thúc trong vòng 6 tháng, còn toàn bộ nguồn cung khí đốt qua đường ống và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) còn lại sẽ chấm dứt trước cuối năm 2027.

Tuy nhiên, động thái trên đã vấp phải sự phản đối từ một số quốc gia thành viên, trong đó có Hungary và Slovakia. Các nước này cho rằng lệnh cấm sẽ đẩy giá năng lượng tăng cao và gây rủi ro nghiêm trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia.

03-1770134310-hungary-khoi-kien-eu-phan-doi-ke-hoach-cham-dut-nhap-khau-nang-luong-nga.jpg
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto. Ảnh: Liên Hợp Quốc

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 2/2, Ngoại trưởng Peter Szijjarto thông tin Budapest đã hoàn tất các thủ tục pháp lý để khởi kiện tại Tòa án Công lý châu Âu, nhằm phản đối chiến lược REPowerEU liên quan đến việc cấm nhập khẩu năng lượng Nga và yêu cầu hủy bỏ quy định nói trên.

Ông Szijjarto cho biết vụ kiện dựa trên ba lập luận chính. Thứ nhất, việc cấm nhập khẩu năng lượng chỉ có thể được thực hiện thông qua các biện pháp trừng phạt, vốn cần sự đồng thuận tuyệt đối của các quốc gia thành viên, trong khi quy định này lại được ban hành dưới danh nghĩa chính sách thương mại.

Thứ hai, các hiệp ước của EU quy định rõ quyền tự chủ của mỗi quốc gia trong việc lựa chọn nguồn năng lượng và nhà cung cấp. Cuối cùng, nguyên tắc đoàn kết năng lượng của EU đòi hỏi phải bảo đảm nguồn cung ổn định cho tất cả các nước thành viên, điều mà Hungary cho rằng đã bị vi phạm nghiêm trọng.

Tính đến nay, phía EU vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về quyết định khởi kiện của Hungary.

Thuỳ Dương (SHTT)