Ngày 18/5, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin chính thức về vụ việc liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng xuất hiện “thuốc phơi nhiễm HIV giả”, gây nhiều hoang mang trong dư luận thời gian qua.

Theo cơ quan chức năng, gần đây trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng quảng cáo về sản phẩm dự phòng trước phơi nhiễm HIV mang nhãn hiệu YEZTUGO của Công ty Gilead Science Inc (Hoa Kỳ). Các nội dung quảng bá thường gắn với những cụm từ thu hút sự chú ý như “PrEP tiêm”, “vaccine HIV”, “thuốc về trong tháng 8”, hay “2,5 triệu đồng/mũi”. Tuy nhiên, loại thuốc này hiện chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, đồng thời cũng không phải sản phẩm do Công ty Gilead Science Inc sản xuất hoặc ủy quyền sản xuất, nhập khẩu, phân phối tại thị trường trong nước.

18-1779087777-lam-ro-thong-tin-thuoc-phoi-nhiem-hiv-gia-gay-xon-xao-mang-xa-hoi
Hình ảnh hộp thuốc được T.T.H tạo, cắt, ghép trên ứng dụng Word.

Trước những thông tin gây chú ý và khiến nhiều người lo ngại, Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Sở Y tế tiến hành xác minh. Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định người đăng tải các thông tin nói trên là T.T.H, hiện đang công tác tại một bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Theo kết quả xác minh, sau khi biết sản phẩm YEZTUGO đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt lưu hành và có khả năng sẽ được cấp phép tại một số quốc gia khác trong thời gian tới, T.T.H nhận thấy thông tin này nhận được sự quan tâm lớn. Từ đó, người này đã thu thập dữ liệu về hoạt chất, công dụng, hàm lượng, đường dùng cùng hình ảnh hộp thuốc từ các website nước ngoài, sau đó chỉnh sửa, ghép lại thành hình ảnh như một sản phẩm đã được sản xuất thực tế.

Sau khi hoàn thiện các hình ảnh và thông tin, T.T.H đăng tải lên tài khoản mạng xã hội cá nhân kèm những nội dung dễ gây chú ý nhằm tăng tương tác và thu hút người theo dõi cho trang cá nhân.

18-1779087778-lam-ro-thong-tin-thuoc-phoi-nhiem-hiv-gia-gay-xon-xao-mang-xa-hoi
T.T.H hiện đang công tác tại một bệnh viện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Cơ quan chức năng cho biết, thực tế T.T.H không thực hiện hoạt động sản xuất, mua bán hay phân phối loại thuốc này. Tuy nhiên, các thông tin đăng tải đã khiến dư luận hiểu lầm rằng trên thị trường đang xuất hiện “thuốc giả”, từ đó tạo ra tâm lý hoang mang và những đồn đoán không đúng bản chất vụ việc.

Qua xác minh, cơ quan chức năng cũng chưa ghi nhận trường hợp nào mua hoặc sử dụng sản phẩm liên quan đến thông tin lan truyền nói trên, cũng như chưa phát hiện trường hợp người dân bị ảnh hưởng sức khỏe như một số tin đồn trên mạng xã hội.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, T.T.H đã thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức được sai sót của bản thân, đồng thời cam kết chấm dứt việc đăng tải các nội dung tương tự và đã gỡ bỏ toàn bộ bài viết liên quan.

Căn cứ vào hành vi vi phạm, Công an TP Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Sở Y tế TP Hồ Chí Minh để xử lý theo quy định. Trước đó, ngày 11/5, Sở Y tế thành phố đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.T.H do có hành vi quảng cáo thuốc chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành hoặc giấy đăng ký lưu hành đã hết hiệu lực, với mức phạt 35 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng lợi dụng các vấn đề y tế nhạy cảm để thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đáng chú ý, nhiều người dùng Internet có xu hướng chia sẻ thông tin theo tâm lý đám đông mà chưa kiểm chứng nguồn tin, dẫn đến hiểu sai bản chất sự việc, thậm chí suy diễn thành “đường dây thuốc giả” dù chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

PN (SHTT)