Trung Quốc cáo buộc kế hoạch triển khai tên lửa và thiết bị không người lái mới của Nhật Bản gần Đài Loan là một "canh bạc nguy hiểm".
18-1779095753-trung-quoc-phan-ung-du-doi-truoc-chien-luoc-quan-su-moi-cua-nhat-ban
Nhật Bản đang triển khai nhiều khí tài tới các đảo phía nam. Ảnh minh hoạ.

Trong bài bình luận vừa đăng tải, PLA Daily – cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc – đã lên tiếng chỉ trích gay gắt các động thái quân sự mới nhất từ phía Tokyo. Bắc Kinh khẳng định rằng dù Nhật Bản tuyên bố đang xây dựng một hệ thống phòng thủ ven biển nhiều lớp, nhưng các loại khí tài mà quốc gia này chuẩn bị triển khai lại mang bản chất tấn công vô cùng rõ rệt. Tờ báo quân sự này ví von, hệ thống của Tokyo tuy khoác nhãn "lá chắn" nhưng thực chất đang vận hành như một "mũi giáo".

Theo các kế hoạch được vạch sẵn, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) dự định mua sắm hàng loạt máy bay không người lái (UAV) sở hữu tầm hoạt động vượt trội trên 1.000 km. Đáng chú ý, dàn UAV này sẽ được thiết lập để phối hợp tác chiến chặt chẽ với hệ thống tên lửa chống hạm Type 25 do Nhật Bản tự phát triển. Đây là loại vũ khí do Lực lượng Phòng vệ mặt đất vận hành, có tầm bắn lên tới 1.500 km, cho phép oanh tạc các mục tiêu cả trên biển lẫn trên bộ khắp vùng biển Hoa Đông từ chính lãnh thổ Nhật Bản.

Bên cạnh đó, Tokyo cũng tích cực bổ sung sức mạnh cho hạm đội hải quân bằng việc đặt mua 400 tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất. Với tầm bắn khoảng 1.600 km, loại vũ khí này cho phép quân đội Nhật Bản tấn công sâu vào đất liền của đối phương mà không cần phải đưa tàu chiến áp sát.

Sức mạnh của các vũ khí tầm xa và thiết bị không người lái này sẽ được tối ưu hóa tối đa nhờ chòm vệ tinh trinh sát của Nhật Bản vừa đi vào hoạt động từ tháng 4 vừa qua, giúp xác định vị trí mục tiêu theo thời gian thực. PLA Daily cảnh báo sự kết hợp này tạo nên một hệ thống mang tính răn đe từ tuyến đầu, đồng thời là một bước đi sai lầm có thể đẩy Nhật Bản vào vực thẳm nguy hiểm và chắc chắn sẽ phải hứng chịu phản ứng đáp trả.

Song song với các kế hoạch mua sắm khí tài, bộ chỉ huy tác chiến cao nhất của lực lượng mặt đất Nhật Bản cũng vừa chính thức kích hoạt cuộc tập trận quân sự đầu tiên tại chuỗi đảo xa xôi Nansei ở phía tây nam. Theo ghi nhận của báo Yomiuri, khu vực diễn ra tập trận nằm cách thủ đô Tokyo khoảng 2.000 km nhưng lại sở hữu vị trí địa lý đặc biệt nhạy cảm khi điểm gần nhất chỉ cách đảo Đài Loan khoảng 110 km.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết cuộc diễn tập lần này huy động khoảng 300 binh sĩ từ khắp cả nước thuộc Bộ Tư lệnh Tác chiến mặt đất của SDF. Tại đây, một sở chỉ huy phối hợp chung sẽ được thiết lập trên đảo Miyako với sự tham gia của 20 lính thủy đánh bộ Mỹ đến từ Trung đoàn Thủy quân Lục chiến duyên hải số 12 đóng tại Okinawa, đánh dấu trung tâm phối hợp Mỹ - Nhật đầu tiên xuất hiện trên hòn đảo này.

Động thái gia tăng hiện diện quân sự tại Nansei được xem là chiến lược của Tokyo nhằm đối phó với sự xuất hiện ngày càng gia tăng của quân đội Trung Quốc đại lục quanh đảo Đài Loan. Trong khuôn khổ kế hoạch này, Nhật Bản sẽ triển khai bệ phóng tên lửa chống hạm Type 88 tới đảo Ishigaki (cách Đài Loan khoảng 240 km về phía đông) và 2 máy bay không người lái ScanEagle II tới đảo Yonaguni ở cực tây (cách Đài Loan khoảng 110 km). Sẽ không có đơn vị quân đội Mỹ nào hiện diện trên các đảo này.

Trước đó, một căn cứ tên lửa triển khai dòng tên lửa chống hạm Type 12 và tên lửa phòng không Type 03 đã được mở tại Ishigaki vào năm 2023. Theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi, Tokyo dự kiến sẽ tiếp tục đưa phiên bản nâng cấp của tên lửa phòng không Type 03 tới trại Yonaguni vào năm 2030.

QT (SHTT)