Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản vừa phát đi thông báo khẩn cấp tới công dân về một hình thức tấn công mới đầy tinh vi đang gia tăng tại các thành phố lớn.

Theo đó, nhiều đối tượng đã giả dạng người đi đường để thực hiện các hành vi "tấn công có chủ đích" núp bóng va chạm vô ý, nhắm trực tiếp vào những nhóm đối tượng yếu thế như du khách nước ngoài, phụ nữ, người già và trẻ em.

Khách Trung Quốc đi đâu khi 50% 'quay lưng' với Nhật Bản? | Znews.vn

Sự việc bùng phát sau khi một đoạn video ghi lại cảnh tượng gây phẫn nộ tại ngã tư Shibuya nổi tiếng vào ngày 25/2 được lan truyền mạnh mẽ. Trong clip, một bé gái đến từ Đài Loan đang đứng chụp ảnh trên vạch kẻ đường thì bất ngờ bị một người phụ nữ cố tình lao tới xô ngã. Đáng chú ý, người phụ nữ này còn bị phát hiện từng dùng khuỷu tay tấn công nhiều người khác tại cùng địa điểm. Những hành động hung hãn này sau đó biến mất nhanh chóng vào đám đông, khiến nạn nhân khó lòng phản ứng kịp thời.

Clip: Vụ bé gái bị xô ngã ở ngã tư Shibuya.

Theo ghi nhận từ cơ quan ngoại giao, các khu vực sầm uất như Shibuya, Ikebukuro ở Tokyo hay Shinsaibashi và Dotonbori ở Osaka đang trở thành địa bàn hoạt động chính của các đối tượng này. Thủ đoạn chung là cố tình huých tay hoặc lao mạnh vào nạn nhân nhằm gây thương tích hoặc gây hấn, sau đó lợi dụng mật độ người đông đúc để lẩn trốn.

Trước tình hình an ninh phức tạp, Đại sứ quán khuyến cáo công dân cần đặc biệt nâng cao ý thức tự bảo vệ. Người dân được khuyên nên giữ khoảng cách an toàn tại nơi công cộng, chú ý trông nom trẻ nhỏ và hạn chế di chuyển đến những khu vực quá đông đúc. Đặc biệt, trong các khung giờ cao điểm, người đi bộ tuyệt đối không nên vừa đi vừa sử dụng điện thoại tại các khu vực nhạy cảm như thang cuốn, hành lang nhà ga hay vạch sang đường để có thể quan sát kỹ xung quanh.

Về mặt pháp lý, thông báo cũng nêu rõ các hình phạt nghiêm khắc theo luật pháp Nhật Bản để nạn nhân có cơ sở bảo vệ quyền lợi. Hành vi tấn công thân thể dù chưa gây thương tích vẫn bị khép vào tội hành hung với mức phạt tới 2 năm tù hoặc phạt tiền 300.000 yen. Trong trường hợp gây ra thương tích thực thể, đối tượng có thể đối mặt với bản án 15 năm tù hoặc phạt tiền lên đến 500.000 yen.

Trong trường hợp không may xảy ra sự cố, nạn nhân cần bình tĩnh lưu giữ bằng chứng bằng cách chụp ảnh hiện trường, xác định vị trí camera giám sát và tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Việc nhanh chóng đến đồn cảnh sát gần nhất để lập hồ sơ và tới bệnh viện kiểm tra để lấy giấy chứng nhận thương tích là vô cùng quan trọng cho công tác điều tra và yêu cầu bồi thường dân sự sau này. 

Ngoài ra, du khách cũng được khuyến khích mua bảo hiểm du lịch trước khi khởi hành để đảm bảo quyền lợi tối ưu nếu gặp phải các tình huống rủi ro không mong muốn tại xứ sở hoa anh đào.

PV (SHTT)