Chính phủ Campuchia vừa tiến hành trục xuất 457 công dân Trung Quốc và Việt Nam do liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến và cư trú bất hợp pháp.

Theo thông tin từ báo Khmer Times ngày 18-5, Tổng cục Di trú Campuchia (GDI) đã thực hiện một chiến dịch thực thi pháp luật nghiêm ngặt trên quy mô lớn. Lực lượng chức năng nước này đã hoàn tất thủ tục trục xuất tổng cộng 457 người mang quốc tịch Trung Quốc và Việt Nam. 

Đây là nhóm đối tượng bị cáo buộc có hành vi liên quan trực tiếp đến các hoạt động gian lận công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến, đồng thời vi phạm nghiêm trọng các quy định về cư trú và lao động bất hợp pháp tại nước sở tại.

18-1779073559-campuchia-manh-tay-triet-pha-toi-pham-mang-truc-xuat-457-cong-dan-viet-trung
Nhóm đối tượng người Trung Quốc được hồi hương bằng chuyến bay chuyên dụng từ sân bay quốc tế Techo - Ảnh: GDI

Chiến dịch truy quét và trấn áp tội phạm mạng này được triển khai liên tiếp trong vòng ba ngày, kéo dài từ ngày 14 đến ngày 16-5. Động thái này được thực hiện dựa trên chỉ thị trực tiếp từ Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Sokha. 

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Tổng cục trưởng GDI Sok Veasna, các lực lượng điều tra phối hợp cùng cơ quan thực thi pháp luật đã nhanh chóng phân loại, xử lý và tiến hành áp giải các đối tượng tình nghi ra khỏi lãnh thổ.

Trong số 457 cá nhân bị xử lý kỷ luật và trục xuất lần này, có 330 công dân Trung Quốc, bao gồm 8 phụ nữ. Nhóm người này đã được đưa về nước trên một chuyến bay chuyên dụng cất cánh từ sân bay quốc tế Techo. 

Đối với 127 công dân Việt Nam còn lại, trong đó ghi nhận có 36 phụ nữ, lực lượng chức năng Campuchia đã tiến hành áp giải và bàn giao qua cửa khẩu quốc tế Meun Chey.

18-1779073559-campuchia-manh-tay-triet-pha-toi-pham-mang-truc-xuat-457-cong-dan-viet-trung
Nhóm đối tượng người Việt Nam được áp giải qua qửa khẩu quốc tế Meun Chey - Ảnh: GDI

Đợt trấn áp mạnh tay này là một phần trong chính sách thực thi pháp luật triệt để do Thủ tướng Hun Manet ban hành và được Bộ Nội vụ Campuchia dẫn đầu chỉ đạo. Mục tiêu tối cao của chiến dịch là xóa sổ hoàn toàn các mạng lưới tội phạm mạng cũng như các hang ổ lừa đảo trực tuyến đang ẩn náu trên toàn quốc. 

Qua sự việc này, Chính phủ Campuchia một lần nữa khẳng định quyết tâm sắt đá trong cuộc chiến chống tội phạm công nghệ cao. Song song với việc trừng trị các đối tượng vi phạm, nhà chức trách nước này cũng đặc biệt chú trọng đến công tác giải cứu các nạn nhân bị lừa gạt, buôn bán hoặc bị ép buộc tham gia vào các đường dây lừa đảo, bảo đảm quyền lợi và đưa họ hồi hương an toàn.

QT (SHTT)