Trước thông tin nhiều công dân Việt Nam vừa bị bắt giữ tại Campuchia và Indonesia do liên quan đến các hoạt động vi phạm pháp luật, Bộ Ngoại giao khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với nước sở tại để xác minh nhân thân và thực hiện các biện pháp bảo hộ cần thiết.

Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 14/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã cung cấp thông tin về tình hình bảo hộ công dân tại hai quốc gia Đông Nam Á.

Liên quan đến việc cảnh sát Indonesia vừa triệt phá đường dây đánh bạc và lừa đảo trực tuyến có sự tham gia của người Việt, Đại sứ quán Việt Nam tại nước này đã nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng sở tại để làm rõ danh tính và hành vi vi phạm của các cá nhân liên quan.

14-1778763073-bo-ngoai-giao-trien-khai-bao-ho-nhieu-cong-dan-viet-nam-bi-bat-tai-campuchia-indonesia
Người nước ngoài bị nghi liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến bị bắt giữ tại Jakarta hôm 10/5. Ảnh: Anadolu.

Trong khi đó ở Campuchia, các cơ quan đại diện Việt Nam đã làm việc với phía nước bạn, đề nghị đảm bảo an toàn và điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho những người bị bắt. Đồng thời, các thủ tục lãnh sự đang được đẩy nhanh để sớm đưa những công dân này về nước an toàn.

Bà Phạm Thu Hằng thông tin thêm, tính từ ngày 1/4 đến nay, lực lượng chức năng Việt Nam đã phối hợp với phía Campuchia để tiếp nhận lại gần 200 công dân qua các cửa khẩu đường bộ. Đây phần lớn là các trường hợp liên quan đến các hoạt động lao động bất hợp pháp tại các cơ sở giải trí, sòng bài.

Bộ Ngoại giao đưa ra khuyến cáo khẩn thiết đối với người dân trước làn sóng lừa đảo xuất khẩu lao động chui.

Cảnh giác tuyệt đối với các lời mời chào "việc nhẹ lương cao", không yêu cầu bằng cấp, không có hợp đồng lao động minh bạch trên mạng xã hội. Cần tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp phái cử, địa điểm làm việc và các chế độ bảo hiểm trước khi xuất cảnh.

TN (SHTT)