Một thế giới ngầm với quy mô công nghiệp vừa được phơi bày ánh sáng sau khi quân đội Thái Lan tổ chức chuyến tham quan đặc biệt cho giới truyền thông tại O’Smach Resort – một tổ hợp lừa đảo khổng lồ nằm ngay biên giới Campuchia. Với diện tích lên tới 80 héc-ta, tương đương sức chứa của 150 sân bóng đá Mỹ, cơ sở này không chỉ là một văn phòng đơn thuần mà là một "thị trấn lừa đảo" tự cung tự cấp với những thủ đoạn tinh vi đến kinh ngạc.
09-1775726190-can-canh-dai-cong-truong-lua-dao-80-hec-ta-noi-10000-cong-nhan-det-luoi-bay-nan-nhan-toan-cau

Toàn bộ tổ hợp này bao gồm 157 tòa nhà, trong đó có 29 khối nhà cao tầng chuyên dụng cho các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Phần còn lại là một hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh để phục vụ đời sống của ít nhất 10.000 con người, từ những khu ký túc xá san sát đến các căn biệt thự ba tầng sang trọng dành cho cấp quản lý. 

Thậm chí, để phục vụ đội ngũ "công nhân" khổng lồ này, bên trong khu phức hợp còn mọc lên hàng loạt nhà hàng Trung Quốc với thực đơn đa dạng từ vị Tứ Xuyên, Hồ Nam đến Sa Huyện, tạo nên một cộng đồng khép kín và biệt lập.

O’Smach Resort từng thuộc quyền sở hữu của chính trị gia Campuchia Ly Yong Phat – người hiện đang nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ vì những cáo buộc vi phạm nhân quyền. Sau một cuộc xung đột biên giới vào tháng 12 năm ngoái, quân đội Thái Lan đã chính thức tiếp quản khu vực này. 

09-1775726190-can-canh-dai-cong-truong-lua-dao-80-hec-ta-noi-10000-cong-nhan-det-luoi-bay-nan-nhan-toan-cau
09-1775726190-can-canh-dai-cong-truong-lua-dao-80-hec-ta-noi-10000-cong-nhan-det-luoi-bay-nan-nhan-toan-cau

Tại hiện trường, dấu vết của sự bành trướng vẫn còn dở dang với những đống gạch đá và cần cẩu xây dựng nằm chỏng chơ, cho thấy tham vọng mở rộng quy mô của những kẻ đứng đầu chưa bao giờ dừng lại.

Bước chân vào những tòa văn phòng 4 tầng tại đây, người ta dễ dàng tìm thấy bằng chứng về một "dây chuyền lừa đảo" cực kỳ chuyên nghiệp. 

09-1775726190-can-canh-dai-cong-truong-lua-dao-80-hec-ta-noi-10000-cong-nhan-det-luoi-bay-nan-nhan-toan-cau

Hàng loạt thẻ SIM của Mỹ nằm vương vãi cạnh những kịch bản dài hàng chục trang được soạn thảo tỉ mỉ bằng tiếng Trung. Những kịch bản này không chỉ là những lời thoại vô hồn mà là cả một chiến lược xây dựng nhân vật để thao túng tâm lý nạn nhân.

Một trong những kịch bản điển hình dài 24 trang xây dựng nên hình mẫu một phụ nữ tên Mila – một chuyên gia giao dịch vàng thành đạt nhưng có số phận đầy bi kịch. Để chiếm trọn lòng tin và sự đồng cảm của nạn nhân, các đối tượng đã thêu dệt nên những ký ức đau buồn như việc Mila từng bị bắt nạt khi còn nhỏ hay nỗi đau mất chồng vì căn bệnh ung thư máu. Từ sự thấu cảm này, các nạn nhân dễ dàng sa lưới và dâng nộp những khoản tiền khổng lồ.

09-1775726190-can-canh-dai-cong-truong-lua-dao-80-hec-ta-noi-10000-cong-nhan-det-luoi-bay-nan-nhan-toan-cau
09-1775726190-can-canh-dai-cong-truong-lua-dao-80-hec-ta-noi-10000-cong-nhan-det-luoi-bay-nan-nhan-toan-cau

Theo dữ liệu mới nhất từ FBI tính đến tháng 4/2026, chỉ riêng trong năm 2025, người dân Mỹ đã bị lừa mất gần 21 tỷ USD (tương đương hơn 533.000 tỷ đồng) bởi những chiêu trò tương tự.

Sự hiện diện của O’Smach Resort chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Theo ước tính từ Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, hiện có khoảng 300.000 lao động đang bị cuốn vào các đường dây lừa đảo trực tuyến khắp Đông Nam Á – một ngành công nghiệp đen tối bùng nổ mạnh mẽ kể từ sau đại dịch.

09-1775726190-can-canh-dai-cong-truong-lua-dao-80-hec-ta-noi-10000-cong-nhan-det-luoi-bay-nan-nhan-toan-cau

Đại tướng không quân Prapas Sornchaidee, người dẫn đầu đoàn tham quan, nhấn mạnh rằng dù Thái Lan và Campuchia đã có những cam kết mạnh mẽ, nhưng nỗ lực của hai quốc gia là chưa đủ. Ông khẳng định đây là một cuộc chiến mang tính toàn cầu; chừng nào các quốc gia trên thế giới chưa cùng chung tay quyết liệt, những "hang ổ" như O’Smach vẫn sẽ tiếp tục tồn tại và gây ra những thảm cảnh tài chính trên khắp hành tinh.

QT (SHTT)