Một bị cáo đối mặt với cáo buộc về ma túy đã đột ngột vỡ ối và hạ sinh một bé trai ngay tại phòng xử án thuộc thành phố New York.
18-1779072251-my-bi-cao-bat-ngo-chuyen-da-sinh-con-ngay-tren-ghe-phong-xu-an
Bên ngoài tòa hình sự hạt Kings ở Brooklyn, thành phố New York. Ảnh: Google Maps

Vụ việc hy hữu và gây nhiều tranh cãi vừa xảy ra tại một tòa án khu vực Brooklyn, thành phố New York, Mỹ. Theo tuyên bố chung ngày 17/5 của Hiệp hội Hỗ trợ Pháp lý cùng nhiều tổ chức luật sư công, bị cáo Samantha Randazzo (33 tuổi) đã bất ngờ chuyển dạ trong lúc phiên luận tội liên quan đến cáo buộc ma túy của cô đang diễn ra. 

Đáng chú ý, người phụ nữ này đã hạ sinh một bé trai ngay trên chiếc ghế trong phòng xử án mà không nhận được sự chăm sóc y tế đầy đủ, đồng thời hoàn toàn thiếu đi sự riêng tư hay phẩm giá tối thiểu.

Trước tình huống bất ngờ này, ông Wynton Sharpe, luật sư đại diện của Randazzo, tuy chưa phản hồi về bản tuyên bố chung của các tổ chức luật nhưng đã lên tiếng ca ngợi lực lượng cảnh sát tòa án vì đã nhanh chóng hỗ trợ thân chủ của mình ngay khi cô vỡ ối. 

Vị luật sư này mô tả sự việc diễn ra bằng tính từ "vừa vui vừa buồn". Được biết, ngay sau khi vượt cạn thành công giữa phòng xử, Randazzo đã được xe cứu thương khẩn cấp đưa tới bệnh viện Brooklyn để chăm sóc sức khỏe.

Theo thông tin chi tiết từ Sở Cảnh sát New York, Randazzo bị bắt giữ trước đó vào tối ngày 14/5. Thời điểm đó, lực lượng chức năng phát hiện cô cùng một người khác đang có mặt trên mái một khu nhà ở xã hội, bên cạnh các tang vật nghi là chất cấm được bày lộ liễu ngay trước mắt. Người phụ nữ 33 tuổi này sau đó đã phải đối mặt với các cáo buộc về tội tàng trữ chất cấm và xâm nhập trái phép.

Phía cơ quan cảnh sát cũng giải thích thêm rằng, tại thời điểm bị bắt giữ cũng như khi được đưa về đồn, Randazzo mặc trang phục rộng rãi và hoàn toàn không thông báo cho phía cảnh sát về việc mình đang mang thai hay gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, thậm chí cô còn từ chối quyền được chăm sóc y tế. 

Phải đến khoảng 3 giờ 30 phút ngày 15/5, người phụ nữ này mới thông báo bản thân đang mang thai và đang trong tình trạng "vã thuốc". Ngay lập tức, cảnh sát đã áp giải cô tới bệnh viện Coney Island. Khoảng 4 giờ sau khi rời khỏi cơ sở y tế này, Randazzo đã hạ sinh con trước thời điểm nửa đêm ngày 15/5. Hiện tại, phía bệnh viện Coney Island vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào về sự việc.

Sự cố hy hữu này ngay lập tức đã vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt từ dư luận và nhiều tổ chức pháp lý, bao gồm Hiệp hội Hỗ trợ Pháp lý và Hiệp hội Luật sư công Brooklyn. Các tổ chức này đồng loạt lên án những quyết định tắc trách dẫn đến việc một sản phụ phải chuyển dạ ngay trong không gian phòng xử án. 

Họ mạnh mẽ kêu gọi các cơ quan có thẩm quyền mở một cuộc điều tra toàn diện về sự việc, đồng thời yêu cầu rà soát lại toàn bộ quy trình giam giữ liên quan đến đối tượng là phụ nữ mang thai. Trong văn bản tuyên bố chung, các tổ chức luật sư khẳng định những gì xảy ra không đơn thuần là sự thất bại về mặt quy trình hay công tác chuẩn bị, mà đó là một sự thất bại đạo đức nghiêm trọng, phản ánh nỗi đau lòng về tính nhẫn tâm đã ăn sâu vào hệ thống giam giữ hiện tại.

QT (SHTT)