Trước tối hậu thư của Tổng thống Donald Trump, thế giới đang "nín thở" dõi theo các động thái chuẩn bị quân sự quy mô lớn của Mỹ nhằm vào Iran.
18-1779088897-luc-luong-my-san-sang-dong-binh-trung-dong-dung-truoc-bo-vuc-xung-dot-tong-luc
Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức theo dõi chiến dịch tấn công Iran hồi tháng 2 (Ảnh: Nhà Trắng).

Hãng tin Axios dẫn nguồn tin từ hai quan chức Mỹ tiết lộ, Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ chủ trì một cuộc họp đặc biệt tại Phòng Tình huống Nhà Trắng vào ngày 19/5. Cuộc gặp này quy tụ các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu nhằm thảo luận sâu hơn về các phương án hành động quân sự nhắm vào Iran. 

Trước đó không lâu, vào ngày 16/5, ông Trump cũng đã triệu tập một cuộc họp cấp cao tại câu lạc bộ golf của mình ở bang Virginia ngay sau khi kết thúc chuyến công du Trung Quốc. Thành phần tham dự gồm có Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Giám đốc CIA John Ratcliffe và Đặc phái viên Steve Witkoff.

Động thái dồn dập từ Washington diễn ra trong bối cảnh người đứng đầu Nhà Trắng ngày càng mất kiên nhẫn trước thái độ của Tehran trong các cuộc đàm phán ngoại giao. Đặc biệt, việc Iran liên tục đóng cửa eo biển Hormuz gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá dầu toàn cầu đã đẩy sự thất vọng của ông Trump lên đỉnh điểm. 

Dù vẫn mong muốn giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao, Tổng thống Mỹ đã nghiêm túc cân nhắc việc nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn để ép Iran phải thỏa hiệp.

Vào ngày 17/5, ông Trump đã đưa ra một "tối hậu thư" đầy răn đe trên mạng xã hội Truth Social, cảnh báo rằng thời gian của Iran đang cạn dần và họ cần hành động nhanh chóng nếu không muốn "không còn gì sót lại". Ông khẳng định với Axios rằng Iran sẽ phải hứng chịu những đòn giáng mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây nếu không đưa ra một đề xuất tốt hơn. 

Song song đó, Tổng thống Mỹ cũng đã tiến hành điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 17/5, khiến nhà lãnh đạo Israel ngay sau đó phải triệu tập một cuộc họp nội các để thảo luận về các mặt trận chiến đấu.

Hiện tại, Lầu Năm Góc đã chuẩn bị sẵn sàng một loạt kế hoạch quân sự nếu Tổng thống Trump quyết định tiến hành lệnh tấn công. Các phương án được cân nhắc bao gồm việc không kích mạnh mẽ hơn vào các cơ sở năng lượng và hạ tầng thiết yếu của Iran. 

Đáng chú ý, Mỹ còn tính đến chiến dịch trên bộ của lực lượng đặc nhiệm nhằm thu giữ và đưa uranium làm giàu ra khỏi các cơ sở hạt nhân của Iran, một kế hoạch đòi hỏi quân đội Mỹ phải đồn trú trên lãnh thổ nước này trong một khoảng thời gian nhất định. 

Được biết, lệnh phong tỏa hải quân do ông Trump áp đặt từ ngày 13/4 sẽ tiếp tục được duy trì cho tới khi Tehran đồng ý một thỏa thuận hòa bình theo các điều khoản của Mỹ.

Phản ứng trước áp lực từ Washington, giới chức cấp cao Iran tuyên bố sẽ không khuất phục trước sức ép. Ông Mohsen Rezaei, thành viên Hội đồng Lợi ích Quốc gia kiêm cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã cảnh báo Mỹ nên chấm dứt lệnh phong tỏa các cảng biển trước khi biển Oman biến thành mồ chôn quân đội Mỹ.

Ông Rezaei coi lệnh phong tỏa của Mỹ là một "hành động chiến tranh" và khẳng định các lực lượng vũ trang Iran đã sẵn sàng nổ súng trong lúc ngoại giao vẫn tiếp diễn. Đồng thời, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng lên tiếng cảnh báo cả Mỹ và Israel không nên tiến hành các cuộc tấn công quân sự mới, nhấn mạnh rằng bất kỳ nỗ lực nào trong tương lai cũng sẽ chuốc lấy thất bại tương tự như những đối đầu trước đây.

QT (SHTT)