Theo nguồn tin từ tờ New York Times dẫn lời các quan chức thạo tin, Mỹ và Israel hiện đã đẩy nhanh đáng kể công tác chuẩn bị và có thể sẽ nối lại các cuộc tấn công quân sự nhắm vào Iran ngay từ tuần tới.
17-1779003771-bao-my-my-israel-co-the-noi-lai-tan-cong-iran-trong-tuan-toi

Động thái này diễn ra sau khi các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran rơi vào trạng thái bế tắc hoàn toàn. Thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập vào tháng 4/2026, sau hơn một tháng xung đột căng thẳng trước đó, đang bị đánh giá là dần mất đi hiệu lực. Cả hai phía liên tục bác bỏ các yêu cầu của nhau, coi các điều kiện đối phương đưa ra là không thực tế, đồng thời cả Mỹ lẫn Iran đều quả quyết rằng bản thân đang nắm giữ ưu thế chiến lược trên bàn cờ ngoại giao.  

Sự bế tắc này đang trực tiếp đẩy nền kinh tế toàn cầu vào vòng xoáy hệ lụy nghiêm trọng. Tình trạng gián đoạn giao thương tại eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn, làm tê liệt hoạt động vận tải biển quốc tế và châm ngòi cho cuộc khủng hoảng thiếu hụt nguồn cung dầu mỏ trên toàn thế giới.

Nhằm kiểm soát tình hình, chính quyền Iran đã đơn phương công bố một cơ chế riêng để tự điều tiết giao thông hàng hải qua tuyến đường thủy huyết mạch này. Tuy nhiên, Mỹ ngay lập tức bác bỏ kế hoạch của Tehran, đồng thời tiến hành áp đặt lệnh phong tỏa hải quân nghiêm ngặt đối với các cảng biển của Iran để trả đũa.

Sự rạn nứt càng lộ rõ qua những phát ngôn từ Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đe dọa sẽ tái khởi động các chiến dịch quân sự, bày tỏ sự bất mãn tột độ trước các đề xuất từ phía Iran.

Trước những tối hậu thư từ Washington, giới quan chức tình báo tiết lộ rằng kịch bản tấn công sắp tới của Mỹ và Israel có thể sẽ khốc liệt hơn rất nhiều. Các phương án tác chiến đang được cân nhắc bao gồm "các cuộc oanh tạc dữ dội hơn" nhắm diện rộng vào nhiều mục tiêu quân sự lẫn cơ sở hạ tầng dân sự của Iran.

Thậm chí, một kịch bản táo bạo khác cũng được đặt lên bàn cân: tiến hành một cuộc đột kích quân sự nhằm chiếm giữ kho uranium làm giàu của Iran, kho trung chuyển được cho là đã chôn sâu dưới lòng đất sau khi các cơ sở hạt nhân của quốc gia này bị đánh bom vào tháng 6/2025.  

Đáp lại, chính quyền Tehran khẳng định họ đã chuẩn bị sẵn sàng để "đáp trả thích đáng bất kỳ hành động gây hấn nào". Mặc dù bày tỏ sự thận trọng tối đa trước cục diện đàm phán đóng băng, Iran tuyên bố vẫn để ngỏ cánh cửa tham gia vào các hoạt động ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp.

Nhấn mạnh lập trường của quốc gia, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi quả quyết: “Chúng tôi có mọi lý do để không tin tưởng người Mỹ. Không có giải pháp quân sự nào cả và Mỹ phải hiểu thực tế này. Họ không thể đạt được mục tiêu của mình thông qua hành động quân sự, nhưng tình hình sẽ khác nếu họ theo đuổi con đường ngoại giao”.  

PV (SHTT)