Tổng thống Donald Trump đang xem xét nghiêm túc việc nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn nhằm buộc Iran nhượng bộ về chương trình hạt nhân sau khi tiến trình ngoại giao bế tắc.

Theo các nguồn tin từ CNN và Axios, ông Trump đã có cuộc thảo luận với các cố vấn an ninh tại Nhà Trắng về những bước đi tiếp theo đối với Tehran. Dù mong muốn một thỏa thuận chấm dứt xung đột, lãnh đạo Mỹ được cho là đang mất dần kiên nhẫn khi phía Iran liên tục bác bỏ các đề xuất và từ chối cắt giảm chương trình hạt nhân. Một quan chức tiết lộ Tổng thống đang điều chỉnh chiến lược nhằm gia tăng áp lực tối đa lên quốc gia Hồi giáo này.

Tiêm kích F/A-18 cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại Trung Đông trong video công bố ngày 5/5. Video: CENTCOM

Các kịch bản quân sự đang được đặt lên bàn cân bao gồm việc tái khởi động "Dự án Tự do" – chiến dịch hướng dẫn tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz – hoặc tiếp tục các đợt không kích vào những mục tiêu đã được xác định trước đó. Tuy nhiên, các đòn tấn công chỉ có khả năng xảy ra nếu lệnh ngừng bắn hiện tại hết hiệu lực và quyết định cuối cùng có thể sẽ không được đưa ra trước chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống.

Trong nội bộ chính quyền Mỹ hiện đang tồn tại những luồng quan điểm trái chiều. Trong khi Lầu Năm Góc ủng hộ cách tiếp cận cứng rắn để ép Iran vào bàn đàm phán, một số nhóm khác vẫn kiên trì theo đuổi các nỗ lực ngoại giao. Bên cạnh đó, Washington cũng bày tỏ sự nghi ngại về vai trò trung gian của Pakistan, khi cho rằng Islamabad có thể đã không truyền đạt đầy đủ sự không hài lòng của ông Trump hoặc đang tô hồng lập trường thực tế của Tehran.

12-1778560283-ong-trump-can-nhac-phuong-an-quan-su-khi-dam-phan-hat-nhan-voi-iran-be-tac
Tàu sân bay USS George H.W. Bush tại biển Arab trong ảnh công bố ngày 5/5. Ảnh: CENTCOM

Tình hình càng trở nên căng thẳng khi Tổng thống Trump công khai tuyên bố phản hồi của Iran đối với dự thảo hòa bình mới nhất là "không thể chấp nhận được". Một quan chức Trung Đông nhận định Iran dường như đang phớt lờ những cảnh báo rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng để thương lượng nghiêm túc.

Đáp lại những động thái từ Washington, giới chức Iran khẳng định các đề nghị của họ là hoàn toàn hợp lý và mang tính xây dựng. Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, đưa ra cảnh báo đanh thép rằng Tehran đã chuẩn bị mọi phương án dự phòng và sẵn sàng "dạy cho bất cứ kẻ gây hấn nào một bài học" nếu chủ quyền bị xâm phạm.

QT (SHTT)