Mối quan hệ Mỹ - Iran tiếp tục rơi vào bế tắc khi Washington bác bỏ các đề xuất hòa bình mới nhất từ Tehran, đồng thời cảnh báo về khả năng tái khởi động chiến dịch hộ tống tàu qua eo biển Hormuz.

Trong cuộc trao đổi tại Phòng Bầu dục ngày 11/5, Tổng thống Donald Trump nhận định tình trạng thực tế của lệnh ngừng bắn với Iran đang ở mức nguy kịch. Ông ví von cơ hội duy trì hòa bình hiện tại rất thấp, đồng thời chỉ trích phía Iran liên tục thay đổi ý định vào phút chót trong các tiến trình đàm phán.

"Tôi muốn nói rằng lệnh ngừng bắn đang nguy kịch, giống như khi bác sĩ bước vào và nói: Thưa ông, người thân của ông chỉ còn xấp xỉ 1% cơ hội sống sót", tổng thống Mỹ chia sẻ.

12-1778541110-ong-trump-vi-lenh-ngung-ban-voi-iran-nhu-benh-nhan-nguy-kich-san-sang-tung-quan-bai-quan-su-o-hormuz
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump khẳng định sẽ tiếp tục duy trì áp lực cho đến khi đạt được một thỏa thuận thực chất, với mục tiêu cốt lõi là đảm bảo Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Dù thừa nhận ban lãnh đạo mới của Iran có phần "hợp lý" hơn, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn nhấn mạnh rằng Tehran cuối cùng sẽ phải nhượng bộ trong các cuộc thương lượng với Washington.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump cho biết đang cân nhắc nối lại hoạt động hộ tống các tàu bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz – khu vực vốn đang bị Iran phong tỏa. Ông cảnh báo nếu "chiến dịch Tự do" được kích hoạt trở lại, đây sẽ không chỉ là hoạt động hỗ trợ đơn thuần mà là một phần của chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn.

Trước đó, Iran đã gửi một bản đề xuất hòa bình tới Washington nhưng không nhận được sự đồng thuận. Theo truyền thông Iran, văn bản này bao gồm các yêu cầu:

- Chấm dứt hoàn toàn các cuộc xung đột và dỡ bỏ lệnh trừng phạt từ Mỹ.

- Công nhận quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz.

- Giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran trong vòng 30 ngày.

- Dừng các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel trên mọi mặt trận, đặc biệt là tại Lebanon.

Phía Iran vẫn giữ thái độ kiên quyết. Cựu tư lệnh IRGC, Thiếu tướng Mohammad Ali Jafari, tuyên bố sẽ không có thêm bất kỳ cuộc đàm phán nào nếu các yêu cầu về kinh tế và chủ quyền không được đáp ứng. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định những đề xuất họ đưa ra là "hợp lý và rộng lượng", cho rằng cơ hội đạt được thỏa thuận vẫn phụ thuộc vào thiện chí từ phía Mỹ.

TN (SHTT)